Hai vị Đại tướng từng giữ chức Chủ tịch nước

PVCT Chủ nhật, ngày 19/05/2024 18:59 PM (GMT+7)
Trong lịch sử Nhà nước ta, có 2 vị Đại tướng từng giữ chức Chủ tịch nước, 1 vị là Đại tướng Quân đội, 1 vị là Đại tướng Công an.
Bình luận 0

Ngày mai (20/5), kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước ngay trong những ngày làm việc đầu của kỳ họp.

Hai vị Đại tướng từng giữ chức Chủ tịch nước- Ảnh 1.

Đại tướng Lê Đức Anh giữ chức Chủ tịch nước từ năm 1992 -1997. Ảnh Báo Nhân dân

Trước đó tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII (bế mạc ngày 18/5), Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội để bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Về chức danh Chủ tịch nước, trong lịch sử Nhà nước ta đã có 12 nhà lãnh đạo đảm nhận chức vụ này. Chủ tịch nước đầu tiên là lãnh tụ Hồ Chí Minh, Người giữ chức Chủ tịch nước từ tháng 1/1946 đến tháng 9/1969.

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (2/9/1969), người kế nhiệm chức Chủ tịch nước là cụ Tôn Đức Thắng (1888-1980). Cụ được gọi thân mật là Bác Tôn. Bác Tôn chính là vị Chủ tịch nước duy nhất từ trước tới nay không tham gia Bộ Chính trị dù có 12 năm đảm nhiệm cương vị này.

Bác Tôn giữ chức Chủ tịch nước từ năm 1969 đến năm 1981, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng 3 khóa II, III và IV.

Hai vị Đại tướng từng giữ chức Chủ tịch nước- Ảnh 2.

Đại tướng Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước từ năm 2016 -2018. Ảnh Báo CAND.

Trong lịch sử có 2 Đại tướng là ông Lê Đức Anh (1920-2019), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Trần Đại Quang (1956-2018), nguyên Bộ trưởng Bộ Công an đã đảm nhiệm chức Chủ tịch nước. Đại tướng Lê Đức Anh giữ chức Chủ tịch nước từ năm 1992 -1997 (nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX). Còn Đại tướng Trần Đại Quang đảm nhiệm chức Chủ tịch nước từ tháng 4/2016-9/2018 (ông từ trần khi đang trên cương vị Chủ tịch nước).

Về tên gọi, có giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1992, theo Hiến pháp năm 1980, gọi là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Hai vị lãnh đạo đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước trong giai đoạn này là ông Trường Chinh (1907-1988) và ông Võ Chí Công (1912-2011). Năm 1992, Quốc hội ban hành Hiến pháp năm 1992, trở lại với tên gọi Chủ tịch nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem