Yên Bái: Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ xả thải chưa qua xử lý ra môi trường

Văn Hoàng Thứ sáu, ngày 26/05/2023 11:00 AM (GMT+7)
Dòng nước màu đỏ đặc quánh như dầu chảy ào ào từ Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ, thuộc Công ty Phát triển số 1 - TNHH MTV ở xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đang được xả trực tiếp ra môi trường.
Bình luận 0

Video Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ xả thải trực tiếp ra môi trường

Việc xả thải chưa qua xử lý ra các sông suối lớn như Ngòi Lao, sông Hồng ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của người dân sinh sống phía hạ lưu thuộc tỉnh Yên Bái và tỉnh Phú Thọ.

Tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân địa phương, ngày 22/5/2023, phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã có mặt tại xã Chấn Thịnh (Văn Chấn, Yên Bái) để ghi nhận thực tế.

Tiếp xúc với một số người dân địa phương sinh sống cách Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ khoảng 300 mét, phóng viên nhận được thông tin cho biết đã gần chục năm nay dòng suối bị ô nhiễm, bùn thải lắng đọng, nước đục ngầu, đặc lại như dầu khiến không một sinh vật nào có thể sống sót.

"Nhà máy tuyển quặng sắt xả thẳng như thế này nhiều năm nay, khi bùn đất chảy đầy suối thì nhà máy dùng máy xúc múc lên bờ, nhiều giếng nước của bà con nguy cơ ô nhiễm rất lớn, đã nhiều lần hồ chứa thải bị tràn" - một người dân xã Chấn Thịnh nói.

Yên Bái: Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ xả thải chưa qua xử lý ra môi trường - Ảnh 1.

Dòng nước đặc quánh chảy từ Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ ra môi trường tại xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Văn Hoàng

Đem những hình ảnh ghi nhận được và phản ánh của người dân đến làm việc với Công ty Phát triển số 1- TNHH MTV, đại diện công ty cho biết: "Gần đây đơn vị đang tiến hành nạo vét hồ chứa thải theo chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái trước mùa mưa bão dẫn đến nước thải có màu đục ngầu chảy ra môi trường. Phía công ty sẽ thực hiện đúng như đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường".

Tuy nhiên, khi phóng viên có mặt tại các hồ chứa thải của Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ đã chứng kiến nước thải chảy qua các cống ra ngoài mà không có bất cứ việc xử lý hay lắng đọng ở hồ chứa nào trước khi xả thải.

Cũng trong ngày 22/5, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, một lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Chấn cho biết: "Chúng tôi đã nắm được thông tin phản ánh, ngay ngày mai sẽ tham mưu cho UBND huyện Văn Chấn phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có. Đồng thời sẽ thông tin với cơ quan báo chí".

Tuy nhiên, sáng nay (ngày 26/5) khi phóng viên liên hệ lại, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Chấn cho biết: "Sáng nay mới tham mưu cho UBND huyện để ra văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra".

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo điện tử Dân Việt ghi nhận ngày 22/5/2023:

Yên Bái: Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ xả thải chưa qua xử lý ra môi trường - Ảnh 2.

Nước thải từ Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ được thải ra môi trường trong quá trình tuyển quặng. Ảnh: Văn Hoàng

Yên Bái: Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ xả thải chưa qua xử lý ra môi trường - Ảnh 3.

Hồ chứa thải đầy ắp bùn đất khiến dòng nước thải không còn chỗ để lắng đọng. Ảnh: Văn Hoàng

Yên Bái: Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ xả thải chưa qua xử lý ra môi trường - Ảnh 4.

Một số người và phương tiện đang tiến hàng hút bùn, cát để nạo vét hồ chứa. Ảnh: Văn Hoàng

Yên Bái: Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ xả thải chưa qua xử lý ra môi trường - Ảnh 5.

Nước thải xả ra môi trường qua miệng cống. Ảnh: Văn Hoàng

Yên Bái: Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ xả thải chưa qua xử lý ra môi trường - Ảnh 6.

Nhiều người dân ở xã Chấn Thịnh cho biết tình trạng nước thải chưa qua xử lý từ Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ được xả trực tiếp ra môi trường đã diễn ra nhiều năm nay. Ảnh: Văn Hoàng

Yên Bái: Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ xả thải chưa qua xử lý ra môi trường - Ảnh 7.

Nước thải đặc quánh như dầu mỡ được thải ra môi trường. Ảnh: Văn Hoàng

Yên Bái: Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ xả thải chưa qua xử lý ra môi trường - Ảnh 8.

Theo người dân địa phương, hiện nay ít có loài sinh vật nào có thể sống sót tại con suối chảy qua địa bàn khi bị Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ đầu độc. Ảnh: Văn Hoàng

Yên Bái: Nhà máy tuyển quặng sắt Làng Mỵ xả thải chưa qua xử lý ra môi trường - Ảnh 9.

Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Chấn cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm nếu có. Ảnh: Văn Hoàng

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin khi có những diễn biến mới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem