Xuân chưa về, tết chưa tới, thế mà vườn cây cảnh ở Thanh Hóa "cười toe toét", dân lo hụt tiền

Hữu Dụng Thứ tư, ngày 28/12/2022 05:34 AM (GMT+7)
Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhưng người trồng đào ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá đang lo lắng vì nhiều cây đã nở hoa sớm.
Bình luận 0

Hiện xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá có 1.600 hộ trồng đào với diện tích khoảng 300ha và được xem là thủ phủ đào phai lớn nhất Thanh Hoá.

Người dân trồng đào phai lớn nhất xứ thanh lo lắng, khi cây đào hoa nở sớm - Ảnh 1.

Năm nay do nắng nóng kéo dài, khiến đào nở sớm hơn so với mọi năm.

Thời điểm gần Tết nguyên đán 2023, trên khắp cánh đồng ở Xuân Du, không khí chăm sóc đào ở đây trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, để có cây đào đẹp chuẩn bị bán dịp Tết.

Do thời tiết năm nay, đầu mua nắng ấm hơn mọi năm khiến cho hoa đào nở sớm, khi mà Tết nguyên đán còn hơn 20 ngày nữa mới đến.

Người dân trồng đào phai lớn nhất xứ thanh lo lắng, khi cây đào hoa nở sớm - Ảnh 2.

Người dân trồng đào phai ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá lo lắng khi cây đào nở hoa sớm.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa (63 tuổi) thôn 8, làng Trường Sơn, xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá cho biết, năm nay gia đình bà trồng 500 gốc đào. Do đầu mùa nằng ấm, lạnh muộn hơn mọi năm. Vì thế giữa tháng 11 âm lịch, đào có dấu hiệu nở hoa. Đến nay, vườn đào nhà bà Nghĩa và bà con quanh vùng đã nở hoa khá nhiều.

Người dân trồng đào phai lớn nhất xứ thanh lo lắng, khi cây đào nở hoa sớm - Ảnh 3.

Hiện người trồng đào ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá đang tích cực chăm sóc cây để bán dịp Tết.

Gần đó, vườn đào nhà bà Nghĩa – ông Quách Văn Hùng (58 tuổi) một chủ vườn đào ở thôn 5 xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá cho biết, bình thường gia đình sẽ chủ động tuốt lá để điều tiết cho đào ra nụ, nở hoa đúng dịp Tết. Nhưng năm nay do thời tiết thay đổi thất thường nên chưa cần tuốt lá, cây đào đã hoa.

Người dân trồng đào phai lớn nhất xứ thanh lo lắng, khi cây đào hoa nở sớm - Ảnh 3.

Hiện toàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá có 280 ha đất trồng đào.

Ông Lê Văn Tuấn chia sẻ, nhà anh hiện có 8 sào đất trồng đào, tuy nhiên chưa năm nào anh thấy thời tiết lại khắc nghiệt như năm nay. "Với diện tích như nhà tôi, trung bình dịp Tết hàng năm, trừ mọi chi phí gia đình cũng thu về khoảng 70 đến 100 triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay, đào nở thành nhiều đợt và nở quá sớm. Từ đây đến Tết còn hơn 20 ngày nữa, nếu đào cứ tiếp tục nở như vậy thì nguồn thu của gia đình sẽ giảm", anh Tuấn nói.

Xã Xuân Du, huyện miền núi Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa được biết đến là "thủ phủ" đào của xứ Thanh. Đào ở Xuân Du là giống đào phai, có màu hồng nhạt, nhưng giữ màu sắc được rất lâu nên được nhiều người chơi đào ưa chuộng.

Người dân trồng đào phai lớn nhất xứ thanh lo lắng, khi cây đào hoa nở sớm - Ảnh 4.

Với hơn 1.600 hộ dân trồng đào, thì cây đào được xem là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá.

Chính vì vậy, đào phai Xuân Du luôn các thương lái cũng như người chơi đào thường tìm đến đây trong những dịp Tết đến xuân về để chọn mua những gốc đào ưng ý về trưng Tết.

Không như năm trước, do biến đổi khí hậu, thời tiết nắng ấm kéo dài khiến nhiều gốc đào phai đã bung nở. Việc hoa nở sớm khiến chủ vườn mất đi một phần thu nhập. Nếu đào nở muộn thì có thể thúc cho cây ra nụ được, nhưng với những cây đào đã nở sớm thì người nông dân không có cách nào hãm lại được.

Người dân trồng đào phai lớn nhất xứ thanh lo lắng, khi cây đào nở hoa sớm - Ảnh 6.

Người trồng đào ở xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá mong những cây đào còn lại sẽ nở đúng dịp Tết để bán giá cao.

Ông Bùi Đức Chính - Phó chủ tịch UBND xã Xuân Du, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá cho biết, hiện toàn xã có 280 ha đất trồng đào và cây đào được xem là cây trồng chủ lực để phát triển kinh tế của cả xã Xuân Du.

Cũng theo ông Bùi Đức Chính - Phó chủ tịch UBND xã Xuân Du, năm nay đào nở hoa sớm hơn mọi năm cũng khiến chính quyền địa phương lo lắng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều diện tích đào mới nụ mới. Hiện thời tiết đang lạnh, từ nay đến Tết hứa hẹn sẽ nở đúng dịp để bà con kịp bán.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem