Xôi chè cháy hàng ngày đưa Ông Táo về trời, cá chép chờ hoài không thấy ai mua

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 14/01/2023 10:19 AM (GMT+7)
Tại TP.HCM, các loại xôi chè cúng đưa ông Táo về trời ngày 23 tháng Chạp “cháy hàng”. Trong khi đó, cá chép phóng sinh lại vắng khách mua.
Bình luận 0

Sáng 14/1 (nhằm ngày 23 tháng Chạp) nhiều chợ truyền thống tại TP.HCM đông nghịt người từ lúc tờ mờ sáng. Người dân tranh thủ đi mua sớm đồ cúng để tiễn Ông Táo về trời.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại chợ Bà Chiểu, chợ Đa Kao, chợ Tân Định, chợ Thị Nghè… cho thấy, nhiều mặt hàng đồ cúng tiễn Ông Táo về trời quen thuộc với người dân các tỉnh phía Nam nhanh chóng “cháy hàng”. 

Xôi chè cháy hàng ngày đưa Ông Táo về trời, cá chép chờ hoài không thấy ai mua - Ảnh 1.

Xôi chè đắt hàng sáng 23 tháng Chạp đưa Ông Táo về trời. Ảnh: Hồng Phúc

Mới 7h, nhiều khách nối nhau đến sạp hàng xôi chè bên trong nhà lồng chợ Bà Chiểu nhưng người bán thông báo "tạm hết chè trôi nước". 

"Đi mua hoa, trái cây rồi một lát quay lại nha chị. Chè đang ra, chứ nấu không kịp. Sáng giờ đã hết mấy nồi rồi", chủ sạp nói. Nhiều khách nán lại để chờ được mua xôi chè về cúng tiễn Ông Táo về trời trong buổi sáng.

Giá mỗi hộp chè 3 viên là 25.000 - 30.000 đồng, mỗi hộp xôi nhỏ 20.000, hộp xôi lớn 40.000 đồng. Mức giá này không tăng so với ngày thường nên được nhiều người hỏi mua tới tấp.

Đáng chú ý, xôi tạo hình cá chép cũng sớm “cháy hàng”. “Chỉ còn 3 dĩa xôi cá chép này thôi. Còn chỗ xôi này đã có khách đặt rồi. Năm nay, xôi cá chép rất hút khách vì đẹp, tiện lợi, trong khi cá chép thật thì không phải nhà ai cũng gần các con kênh để thả chúng”, anh Nam - tiểu thương chợ Bà Chiểu nói.

Xôi chè cháy hàng ngày đưa Ông Táo về trời, cá chép chờ hoài không thấy ai mua - Ảnh 3.

Vàng mã không hút khách ngày đưa Ông Táo về trời tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Trong khi đó, các mặt hàng vàng mã tiễn Ông Táo về trời lại có phần kém nhiệt so với mọi năm. Theo các tiểu thương, để chuẩn bị cúng 23 tháng Chạp, người dân đã đi mua vàng mã từ các ngày trước đó nhưng nhìn chung, nhiều người đã về quê sớm, nhất là người lao động phổ thông nên sức mua tại thành phố không cao.

Giá mỗi bộ đồ cúng cơ bản khoảng 35.000 đồng. Mũ Táo Ông, Táo Bà, nhang đèn, tiền vàng mã, quần áo giấy, bánh trái… bán riêng, tùy nhu cầu. Combo bộ đồ lễ 2 mũ Táo Ông có cánh chuồn và mũ Táo Bà năm nay từ hơn 100.000 đồng.

Xôi chè cháy hàng ngày đưa Ông Táo về trời, cá chép chờ hoài không thấy ai mua - Ảnh 4.

Hoa tươi sáng 23 tháng tháng Chạp đắt khách, giá không quá cao. Ảnh: Hồng Phúc

Giá mặt hàng trái cây nhích nhẹ so với ngày thường: Thanh long giá 40.000 - 45.000 đồng/kg, vú sữa 45.000 đồng/kg, quýt đường 40.000-50.000 đồng/kg… Trong khi đó, giá hoa cúng không cao hơn so với ngày thường: Hoa vạn thọ 15.000 đồng/cây, hoa ly 65.000 đồng/cây, cúc lưới 30.000 - 35.000 đồng/bó…

Với mặt hàng cá chép phóng sinh, tại chợ sỉ Bình Điền, giá cá chép vàng khoảng 70.000 - 120.000 đồng/kg, tùy kích cỡ. Tại chợ lẻ, giá cá chép từ 15.000 đồng/con, túi 3 cá chép 35.000 - 40.000 đồng/con… Tuy nhiên, sức mua không quá cao, nhiều người bán chờ hoài cả buổi sáng vẫn chưa bán được bao nhiêu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem