Xây dựng Sa Pa trở thành đô thị đặc biệt, trung tâm du lịch quốc tế
05/08/2026 20:18 GMT +7
Ngày 5/8, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tiến độ xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển khu du lịch quốc gia Sa Pa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Xã Tú Lệ ở Lào Cai hỗ trợ Mường Than 70 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ
- Bộ đội Biên phòng Lào Cai trao sinh kế, giúp dân vượt khó sau thiên tai
- Lũ ống bất ngờ xuất hiện ở Lào Cai, người đàn ông thoát nạn khi xe máy bị cuốn trôi qua ngầm tràn
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh chủ trì hội nghị.
Hội nghị được kết nối trực tuyến với Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND các xã Tả Van, Tả Phìn, Bản Hồ, Mường Bo, Ngũ Chỉ Sơn, Mường Hum, Y Tý, Bát Xát.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận là khu du lịch quốc gia năm 2017 và được phê duyệt các quy hoạch phát triển, Sa Pa từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch của tỉnh Lào Cai và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc.
Tuy nhiên, hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển; áp lực về giao thông, môi trường, xử lý rác thải và nước thải ngày càng lớn; chất lượng nguồn nhân lực, sản phẩm du lịch cao cấp và liên kết vùng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển khu du lịch quốc gia Sa Pa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cấp thiết. Dự thảo nghị quyết xác định rõ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển.
Theo đó, Sa Pa được định hướng trở thành đô thị du lịch đặc biệt, trung tâm nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, phát triển theo mô hình "xanh - bền vững - bản sắc - thông minh", lấy người dân và du khách làm trung tâm.
Đến năm 2030, Sa Pa phấn đấu đón khoảng 12 triệu lượt khách, trong đó hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt 25.000 tỷ đồng; có trên 20.000 phòng lưu trú; 100% khu, điểm du lịch trọng điểm áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt; tỷ lệ thu gom rác thải vùng lõi đạt 100% và trên 85% nước thải đô thị được xử lý tập trung.
Tầm nhìn đến năm 2050, Sa Pa hướng tới trở thành trung tâm du lịch quốc tế, đón trên 25 triệu lượt khách, doanh thu du lịch trên 70.000 tỷ đồng; phát triển thành trung tâm du lịch quốc tế về sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm và tổ chức sự kiện; là đô thị du lịch xanh, sạch, thông minh, có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á.



Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu việc xây dựng chiến lược phát triển khu du lịch quốc gia Sa Pa phải được nghiên cứu với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển tương xứng với vị thế của một khu du lịch quốc gia.
Trong đó, cần xác định rõ mục tiêu xây dựng Sa Pa trở thành đô thị đặc biệt, trung tâm lõi và là cực tăng trưởng của ngành du lịch tỉnh; từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch quốc tế, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển trên nền tảng bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và giá trị khác biệt của địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: Cần rà soát lại toàn bộ định hướng phát triển của Sa Pa theo hướng ưu tiên tuyệt đối cho kinh tế du lịch, không phát triển công nghiệp, không đầu tư các dự án thủy điện mới và không khuyến khích xây dựng các khu chung cư cao tầng nhằm bảo tồn cảnh quan, không gian đặc trưng của đô thị du lịch.
Đối với định hướng phát triển không gian, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu nghiên cứu xây dựng Sa Pa theo tiêu chuẩn của một trung tâm du lịch quốc tế; đề xuất các cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; quan tâm bảo tồn, tôn tạo các di tích, khu tổ hợp và nhà truyền thống; đồng thời nghiên cứu định hướng đầu tư hệ thống đường sắt kết nối từ sân bay đến khu vực đỉnh núi, tạo động lực phát triển lâu dài và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến.

Tham gia góp ý vào dự thảo nghị quyết, các đại biểu đề nghị rà soát toàn diện kết quả phát triển của Sa Pa trong thời gian qua làm căn cứ xây dựng hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược; tập trung tháo gỡ các dự án còn tồn đọng; xây dựng hệ thống phụ lục chỉ tiêu cụ thể; nghiên cứu điều chỉnh tên gọi nghị quyết phù hợp với phạm vi và quy mô tác động; rà soát quy hoạch các công trình tôn giáo gắn với phát triển du lịch, đồng thời bổ sung chỉ tiêu về tỷ trọng thu ngân sách để nâng cao tính khả thi và hiệu quả của nghị quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh đây sẽ là một nghị quyết lớn, có ý nghĩa chiến lược, mang tính định hướng lâu dài đối với sự phát triển của Sa Pa và các khu vực lân cận.
Cần mở rộng phạm vi nghiên cứu, xác định tầm nhìn phát triển đến năm 2045; xây dựng nghị quyết theo hướng ngắn gọn, súc tích, tập trung vào các định hướng lớn, đồng thời phân kỳ nhiệm vụ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của tỉnh.
Giao các sở, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu định hướng phát triển Sa Pa và các khu vực lân cận, bảo đảm vừa phát huy bản sắc riêng của từng địa phương, vừa hình thành trục phát triển du lịch liên kết, đồng bộ và bền vững.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan liên quan khẩn trương tham gia hoàn thiện nội dung nghị quyết; Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với phường Sa Pa làm đầu mối tổng hợp, xây dựng dự thảo theo phương châm "ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm, dễ triển khai", trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2026 và hoàn thiện để tổ chức họp lấy ý kiến và trình dự thảo trước ngày 16/8/2026.



