Xã xác định "thủ phạm" gây sạt lở bờ sông do nuôi vịt, huyện yêu cầu lập đoàn kiểm tra

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 23/02/2023 18:58 PM (GMT+7)
Lãnh đạo huyện Phù Cát, Bình Định đã yêu cầu cơ quan chuyên môn vào cuộc phối hợp kiểm tra việc khai thác cát trên sông La Tinh, sau khi xã kiểm tra xác định nguyên nhân gây sạt lở bờ sông là “do người dân nuôi vịt, không phải do khai thác cát”.
Bình luận 0

Ngày 23/2, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết, sau khi nhận được báo cáo của xã Cát Tài, lãnh đạo huyện giao Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên Môi trường lập đoàn công tác xuống hiện trường, phối hợp kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông La Tinh, của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thành Danh.

Đối với việc xã kiểm tra khẳng định, nguyên nhân sạt lở bờ sông là do người dân nuôi vịt, lãnh đạo UBND huyện Phù Cát nêu quan điểm: "Việc này giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn kiểm tra, có kết quả sẽ thông báo công khai".

Xã xác định "thủ phạm" gây sạt lở bờ sông là do nuôi vịt, huyện yêu cầu lập đoàn kiểm tra - Ảnh 1.

Các xe tải chở cát vượt quá chiều cao thành thùng vô tư di chuyển trên đường. Ảnh: BL.

Năm 2019, UBND tỉnh Bình Định cấp phép khai thác số 101 cho Công ty Thành Danh được khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên sông La Tinh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát.

Sau đó, tỉnh Bình Định tiếp tục gia hạn thời gian khai thác cát đối với Giấy phép khai thác số 101 để phục vụ một số công trình do UBND xã Cát Tài làm chủ đầu tư, hạn cuối đến ngày 25/2/2023.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc khai thác cát của doanh nghiệp trên sông La Tinh tại xã Cát Tài, bị một số người dân thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài (huyện Phù Mỹ) phản đối vì lo ngại gây sạt lở, ảnh hưởng đến đất đai vào mùa mưa lũ, bởi dòng sông nằm giáp ranh 2 xã Cát Tài và Mỹ Tài. 

Thậm chí, xuất hiện tình trạng xe tải chở cát vượt quá chiều cao thành thùng "phá" đường, gây ô nhiễm môi trường. Đại diện người dân bức xúc, làm đơn kiến nghị đến Sở TNMT tỉnh Bình Định.

Xã xác định "thủ phạm" gây sạt lở bờ sông là do nuôi vịt, huyện yêu cầu lập đoàn kiểm tra - Ảnh 2.

Người dân nuôi vịt trên dòng sông La Tinh. Ảnh: BL.

Theo biên bản kiểm tra hiện trường ngày 20/2 của UBND xã Cát Tài sau khi báo chí phản ánh, đoàn kiểm tra có lãnh đạo UBND của 2 xã Cát Tài, Mỹ Tài và các bên liên quan.

Qua kiểm tra, chưa phát hiện việc sạt lở bờ sông La Tinh đoạn được cấp phép khai thác cát.

Hình ảnh phản ánh là phía thượng lưu (xã Mỹ Tài), cách khu vực khai thác cát 200m, do người dân thôn Kiên Phú nuôi vịt gây sạt lở, chứ không phải do khai thác cát. 

Xã xác định "thủ phạm" gây sạt lở bờ sông là do nuôi vịt, huyện yêu cầu lập đoàn kiểm tra - Ảnh 3.

Phương tiện được huy động khai thác cát trên sông La Tinh. Ảnh: BL.

Đoàn kiểm tra cũng cho rằng, doanh nghiệp hoạt động lấy cát trên sông La Tinh khai thác đúng vị trí, thời gian theo giấy phép, không khai thác cát vào ban đêm và lắp đặt camera theo dõi và có treo bảng thông tin. 

Điều ngạc nhiên, tham gia đoàn kiểm tra có đại diện ban thôn Phú Hiệp, xã Cát Tài, nhưng lại "vắng mặt" đại diện thôn Kiên Phú, xã Mỹ Tài.

Chủ tịch UBND huyện Phù Cát Nguyễn Văn Hưng cho biết, huyện đã yêu cầu kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem