Xã ven sông Mã Mường Lầm triển khai sắp xếp bản, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội

+ aA -
Văn Ngọc

13/06/2026 15:36 GMT +7

Xã Mường Lầm (Sơn La) - vùng ven bên bờ sông Mã thực hiện sắp xếp bản, theo phương án giảm từ 27 bản xuống còn 15 bản, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mường lầm tạo thuận lợi trong công tác quản lý

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, xã Mường Lầm đã xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các bản trên địa bàn xã.

Theo phương án đề xuất, sau khi sắp xếp, số lượng bản trên địa bàn xã sẽ giảm từ 27 bản xuống còn 15 bản, giảm 12 bản so với hiện nay. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Mường Lâm theo phương án đề xuất, sau khi sắp xếp, số lượng bản trên địa bàn xã sẽ giảm từ 27 bản xuống còn 15 bản. Ảnh: Văn Ngọc

Việc sắp xếp, tổ chức lại các bản được xã Mường Lầm xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thông qua việc sáp nhập, quy mô dân cư tại các bản được mở rộng, góp phần thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Cùng với đó, việc giảm đầu mối bản cũng góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, các công trình cộng đồng như nhà văn hóa, sân thể thao và hệ thống hạ tầng phục vụ dân sinh. Đây cũng là điều kiện để địa phương tập trung nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Nhân dân trên địa bàn xã Mường Lân đồng thuận thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản. Ảnh: Văn Ngọc

Hiện nay, xã Mường Lầm đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với phương án sắp xếp, tổ chức lại các bản theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai, địa phương chú trọng tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch. Việc sắp xếp không chỉ hướng tới tinh gọn tổ chức mà còn góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Đề án sắp xếp, tổ chức lại các bản tại xã Mường Lầm sẽ tạo bước chuyển tích cực trong công tác quản lý nhà nước ở cơ sở, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần xây dựng quê hương Mường Lầm ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giữ nghề truyền thống, giúp người dân xứ Mường làm giàu

Giữ nghề truyền thống, giúp người dân xứ Mường làm giàu

Du khách đến với đất Mường (Hòa Bình) đều vô cùng ấn tượng trước sản phẩm thổ cẩm do bà con người Thái, người Mường làm ra. Qua đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ đất Mường đã tạo nên sản phẩm độc đáo. Ở mỗi làng nghề đã có cách làm sáng tạo để duy trì và phát triển nghề truyền thống.

Công an xã Mường Lầm vì cuộc sống bình yên của người dân

Công an xã Mường Lầm vì cuộc sống bình yên của người dân

Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân, Công an xã Mường Lầm, huyện Sông Mã (Sơn La) luôn chủ động các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của người dân.

Mường Lầm: Từ xã khó khăn trở thành xã Nông thôn mới

Mường Lầm: Từ xã khó khăn trở thành xã Nông thôn mới

Xã Mường Lầm, (Sông Mã, Sơn La) có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng Nông thôn mới, nhờ đó mức sống người dân được nâng cao...

Clip: Mùng 1 Tết ra vùng lòng hồ sông Đà xem người Mường làm lễ giải hạn độc đáo

Clip: Mùng 1 Tết ra vùng lòng hồ sông Đà xem người Mường làm lễ giải hạn độc đáo

Để cầu may, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an cho gia đình và con cháu năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý; cứ vào 30 Tết, đồng bào dân tộc Mường sinh sống ven lòng hồ sông Đà ở bản Mường (xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã mổ lợn, mổ gà tổ chức lễ giải hạn cho gia đình.