Xã Kim Bôi (Phú Thọ): Làn gió mới từ chính sách dân tộc giúp đồng bào đổi đời
20/03/2026 08:39 GMT +7
Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách dân tộc và chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo nông thôn tại xã Kim Bôi đã có những thay đổi rõ rệt. Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số không chỉ ổn định mà còn mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững từ chính những mô hình kinh tế thiết thực.
- Nâng tầm giá trị, đưa nông sản Phú Thọ vươn tầm quốc tế
- Sản xuất thân thiện với môi trường, nông dân một xã ở Phú Thọ xây làng quê đáng sống
- Phú Thọ: Bãi cát trên đường Phùng Khắc Khoan tạm dừng hoạt động sau phản ánh của Báo Dân Việt
Trao "cần câu" cho hộ nghèo và cận nghèo
Tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ, các chính sách dân tộc không còn là những con số trên văn bản mà đã hiện hữu qua từng con giống, bao cám hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Năm 2025, từ nguồn hỗ trợ của chính sách dân tộc, xã đã cấp giống khoai tây lòng vàng để thúc đẩy sản xuất vụ đông. Đặc biệt, các nông hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo được ưu tiên đầu tư giống vật nuôi để tạo sinh kế lâu dài.
Anh Bùi Văn Ẻm (xóm Yên), một hộ cận nghèo vừa được thụ hưởng chính sách, phấn khởi chia sẻ: “Sau khi được Nhà nước giao cho 200 con gà giống Lạc Thủy với 1 tấn cám, gia đình tôi chăm lo, thực hiện đúng kỹ thuật chăm sóc để đàn gà phát triển khỏe mạnh, đạt trọng lượng từ 2 – 3kg, bán ra thị trường với giá 120.000 đồng/kg, mỗi lứa thu về khoảng 50 triệu đồng. Nhờ vậy mà nhà tôi có vốn để nhân rộng mô hình, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

Trong năm 2025, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã đã triển khai 3 dự án trọng điểm thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia như: Mô hình nuôi gà Đông Tảo thương phẩm được triển khai tại các xóm Đồi 1, Vó Khang, Yên; Mô hình nuôi gà Lạc Thủy, tập trung tại các xóm Dảnh, Chiềng, Gò Đầm; Mô hình chăn nuôi bò sinh sản được thực hiện tại xóm Nội Sung và Mớ Khoắc.
Không chỉ dừng lại ở việc cấp giống, người dân còn được tập huấn kỹ thuật chuyên sâu, tặng máy thái đa năng và thức ăn chăn nuôi nhằm thay đổi hoàn toàn tư duy sản xuất cũ, phát huy tối đa lợi thế địa phương.

Song song với hỗ trợ sản xuất, công tác an sinh xã hội tại xã Kim Bôi cũng đạt được những kết quả ấn tượng. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã giải ngân hơn 2 tỷ đồng, giúp xóa bỏ 69 căn nhà tạm bợ, giúp người dân yên tâm lạc nghiệp.
Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã trở thành đòn bẩy quan trọng. Hiện nay, thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, hàng nghìn hộ dân đã tiếp cận được 15 chương trình vay vốn với tổng dư nợ đạt 157 tỷ đồng. Các hội, đoàn thể cũng có những cách làm sáng tạo để giúp đỡ hội viên:

Hội Phụ nữ xã đã gây quỹ tiền mặt giúp hội viên mua bảo hiểm y tế và đồ dùng sinh hoạt. Chi hội xóm Nội Sung góp vốn quay vòng giúp nhau sửa nhà vệ sinh, mua xe đạp, bình nóng lạnh. Chi hội khu Bo hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hội viên khó khăn…
Hướng tới sự phát triển bền vững
Sau khi sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cũ, xã Kim Bôi hiện có quy mô khá lớn với hơn 35.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 91%. Ông Bùi Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã Kim Bôi cho biết: “Việc triển khai hiệu quả các chương trình như 30a, 135 và các chính sách hỗ trợ đất ở, nước sinh hoạt đã giúp tỷ lệ giảm nghèo hằng năm và vượt kế hoạch đề ra”.

Theo Chủ tịch UBND xã Kim Bôi, hiện nay cơ cấu kinh tế của xã đang chuyển dịch tích cực, nhiều hộ dân không chỉ dừng lại ở nông nghiệp mà đã bắt đầu tích lũy để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gắn với dịch vụ và du lịch. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ đã góp phần quan trọng vào Chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Trong thời gian tới, xã xác định sẽ tiếp tục lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tập trung nâng cấp hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu xa hơn là thúc đẩy sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.
Chuyển đổi số thành công, các HTX này ở tỉnh Phú Thọ (địa phận Hòa Bình trước đây) làm ăn có bứt phá, khá giả lên
Trong bối cảnh nền kinh tế số đang dịch chuyển mạnh mẽ, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ mà đã trở thành yếu tố sống còn đối với các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Tại tỉnh Phú Thọ (gồm địa phận Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước đây), nhiều mô hình HTX đã bứt phá ngoạn mục, nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ.
Phú Thọ: Mường Thàng và khát vọng vươn mình trên vùng đất cổ
Không còn thuần túy là một xã miền núi xa xôi, Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa khát vọng vươn lên bằng việc lấy nông nghiệp làm nền tảng bền vững và công nghiệp làm động lực bứt phá.
Phú Thọ: Về Mai Hạ thưởng thức rượu Láu Siêu, hương vị nồng nàn của núi rừng Tây Bắc
Về với xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ những ngày đầu xuân 2026, du khách không chỉ bị mê hoặc bởi cảnh sắc hùng vĩ, thơ mộng mà còn bởi hương vị nồng nàn của rượu Láu Siêu, một sản phẩm OCOP 3 sao, kết tinh từ đôi bàn tay khéo léo và tâm huyết của những người phụ nữ dân tộc Thái.








