Xã Đà Bắc (Phú Thọ): Kinh tế tăng trưởng tích cực, siết chặt quản lí đất đai và môi trường

+ aA -
Thành Dân

10/08/2026 16:31 GMT +7

Xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ đang có sự tăng trưởng kinh tế tích cực, nổi bật hơn cả là tinh thần cầu thị, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương trong việc tiếp thu phản ánh từ báo chí, xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai và môi trường để củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Kinh tế tăng trưởng tích cực

Trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn, xã Đà Bắc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ông Đào Tiến Quyết, Chủ tịch UBND xã Đà Bắc thông tin, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến hết quý II đạt khoảng 19,83 tỷ đồng, bằng 71,22% dự toán HĐND xã giao. Về giải ngân vốn đầu tư công, năm 2026, xã Đà Bắc được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn 34.145 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Đà Bắc cho biết thêm, xã đã phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn, trong đó tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư là 1.707 triệu đồng; bố trí 903 triệu đồng cho 01 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2026; bố trí 31.535 triệu đồng cho 14 dự án khởi công mới năm 2026. Đến hết ngày 30/6/2026, xã đã giải ngân 24.703 triệu đồng, đạt 72,3% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã Đà Bắc đến hết quý II đạt khoảng 19,83 tỷ đồng. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, sản xuất nông - lâm nghiệp tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân đạt 1.125,5 ha, trong đó sản lượng lương thực cây có hạt đạt 4.966,78 tấn, bằng 90,6% kế hoạch cả năm. Địa phương đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật với mô hình "Làng Nông nghiệp tuần hoàn" tại xóm Cháu sản xuất lúa thuần J02 chất lượng cao (22 ha) và mô hình trồng khoai bản địa gắn với sản phẩm OCOP tại xóm Mó La (2 ha). Công tác lâm nghiệp ghi nhận 100 ha rừng trồng mới tập trung và hơn 5.000 cây xanh phân tán được trồng nhân dịp Tết trồng cây.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng ổn định. Lũy kế 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 79 tỷ đồng (51% kế hoạch); tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt 193 tỷ đồng (52,9% kế hoạch).

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân đạt 1.125,5 ha, trong đó sản lượng lương thực cây có hạt đạt 4.966,78 tấn. Ảnh: ĐVCC

Xử lý dứt điểm vi phạm đất đai, môi trường theo phản ánh của báo chí

Liên quan đến vụ việc vi phạm trật tự quản lý đất đai tại hành lang hồ Hòa Bình do Báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND xã Đà Bắc đã trực tiếp chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra thực địa, ban hành Quyết định số 224/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính 35,000,000 đồng đối với ông Phan Duy Quang. Đồng thời, buộc đối tượng tự tháo dỡ toàn bộ phần bờ kè đá kiên cố lấn chiếm và khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Đặc biệt, khi mực nước hồ Hòa Bình rút thấp xuống cao trình 108m vào đầu tháng 5/2026 làm lộ ra phần kè đá phát sinh phía dưới, UBND xã đã tiếp tục đôn đốc, giám sát sát sao. Đến ngày 06/5/2026, cá nhân vi phạm đã phá bỏ hoàn toàn toàn bộ công trình kè đá vi phạm, đưa lòng hồ trở lại trạng thái tự nhiên từ mức nước 108m đến 122m.

Xã Đà Bắc kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai, môi trường tại hành lang hồ Hoà Bình theo phản ánh của báo chí. Ảnh: Thành Dân

Bên cạnh đó, chính quyền xã cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành xác minh thực tế tình trạng ô nhiễm nước suối Cái do chi nhánh công ty sản xuất xả thải, cũng như giải quyết kiến nghị của cử tri xóm Mó La về ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi lợn tập trung. Việc kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm đã thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm cao của chính quyền địa phương đối với cuộc sống của người dân.

Đơi với công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, các đối tượng chính sách được đảm bảo chu đáo. Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, xã Đà Bắc đã phối hợp trao tặng 889 suất quà với tổng trị giá trên 746 triệu đồng, đồng thời chi trả tiền hỗ trợ Tết cho 250 hộ nghèo và 507 hộ cận nghèo.

Xã Đà Bắc sẽ duy trì và nhân rộng các mô hình nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp tuần hoàn. Ảnh: ĐVCC

Theo Chủ tịch UBND xã Đà Bắc, trong 6 tháng cuối năm 2026, xã tiếp tục triển khai sản xuất vụ Đông đúng khung thời vụ; duy trì và nhân rộng các mô hình nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp tuần hoàn. Quyết liệt chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch vốn được giao năm 2026 (34,145 tỷ đồng).

Ngoài ra, phối hợp hoàn thiện các quy hoạch quan trọng như: Quy hoạch phân khu 1/2.000 Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng và thể thao Golf Hòa Bình; Quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm Công nghiệp Tú Lý để thu hút các nhà đầu tư lớn. Tăng cường siết chặt quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông và vi phạm trật tự xây dựng phát sinh.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, xã Đà Bắc sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo đà vững chắc cho cả nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Danh sách xã phường ở Phú Thọ có thể xây dựng phương án sáp nhập xã phường tiếp, xã Nguyệt Đức có tên

Danh sách xã phường ở Phú Thọ có thể xây dựng phương án sáp nhập xã phường tiếp, xã Nguyệt Đức có tên

Trong danh sách các xã phường chưa đạt tiêu chuẩn theo Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có tên xã Nguyệt Đức (địa phận huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Cùng với các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn khác, xã Nguyệt Đức có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường lần thứ 2.

Sáp nhập tổ dân phố thành công, 'siêu phường' Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đối thoại quan trọng này

Sáp nhập tổ dân phố thành công, "siêu phường" Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị đối thoại quan trọng này

Sáng ngày 5/8, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ (địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) phối hợp với Ủy ban MTTQ phường tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện Nhân dân trên địa bàn năm 2026.

Nông dân Phú Thọ bắt tay làm kinh tế lớn với mô hình HTX nuôi tôm càng xanh

Nông dân Phú Thọ bắt tay làm kinh tế lớn với mô hình HTX nuôi tôm càng xanh

Ngày 6/8, tại xã Hùng Việt, Hội Nông dân tỉnh Phú Thọ phối hợp Ban Công tác Nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Tôm càng xanh xã Hùng Việt. Đây là mô hình điểm thực hiện Đề án thí điểm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể trong nông nghiệp.