Vùng cao Xím Vàng lấy ý kiến người dân về phương án sắp xếp bản
12/06/2026 18:21 GMT +7
Xã vùng cao Xím Vàng (Sơn La) tổ chức lấy ý kiến người dân tại các bản về phương án sáp nhập bản, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
- Hơn 100 đội hình “Tiếp sức mùa thi” đồng hành cùng sĩ tử Sơn La
- Sắp xếp thôn, tổ dân phố mới nhất ở Sơn La: Chiềng Hặc đề xuất giữ nguyên 10 bản bởi lý do đặc biệt gì?
- Sơn La bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, hơn 14.000 thí sinh hoàn thành môn Ngữ văn
Xim Vàng đồng thuận cao với chủ trương sắp xếp bản
Tại các bản Hang Chú, Phình Hồ, Xím Vàng và Sồng Chống, xã Xím Vàng (Sơn La) đã đồng loạt tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về phương án sáp nhập bản trên địa bàn xã.
Tại các bản, các tổ công tác của xã Xím Vàng đã quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đồng thời, thông qua phương án của UBND xã Xím Vàng về sáp nhập bản trên địa bàn.
Theo đó, hiện nay xã Xím Vàng có 10 bản với 1.419 hộ, 7.468 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Qua rà soát theo tiêu chí quy định, một số bản chưa đảm bảo về quy mô dân số và các điều kiện cần thiết để thành lập bản độc lập. Dự kiến, xã sẽ sáp nhập bản Phình Hồ với bản Hang Chú để thành lập một bản mới; sáp nhập bản Sồng Chống với bản Xím Vàng để thành lập một bản mới. Sau khi sắp xếp, số bản trên địa bàn xã sẽ giảm 20%, từ 10 bản xuống còn 8 bản.

Sau khi nghe thông qua phương án, đa số nhân dân đều thống nhất và đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập bản của xã. Người dân cho rằng đây là chủ trương cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.
Bên cạnh đó, nhân dân cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác quản lý sau sáp nhập như: bố trí đội ngũ cán bộ không chuyên trách hợp lý để thuận tiện quản lý địa bàn do các khu dân cư cách xa nhau; giữ nguyên việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, quản lý đất đai như trước khi sáp nhập; tổ chức họp dân theo từng nhóm bản nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại.
Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của nhân dân các tổ công tác của Đảng ủy xã đã tiếp thu đầy đủ các nội dung đóng góp và đề nghị các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án sáp nhập trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế địa phương, bảo đảm đúng quy định.
Đồng thời, các tổ công tác mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp, sáp nhập bản; góp phần triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Tags:
Một xã biên giới ở Sơn La phủ xanh đất dốc bằng cây ăn quả, nông dân ngày càng no ấm
Xã biên giới Phiêng Khoài (Sơn La) đẩy mạnh phát triển cây ăn quả trên đất dốc, giúp nhiều hộ dân nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu bền vững.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố 2026: Lóng Sập-một xã biên giới tỉnh Sơn La dự kiến giảm gần một nửa số bản sau sắp xếp
Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026: Xã Lóng Sập, một xã biên giới tỉnh Sơn La dự kiến sáp nhập từ 22 bản xuống còn 13 bản, giảm 9 bản, để tinh gọn bộ máy, phù hợp đặc thù vùng biên giới.
Vùng trồng mận hậu của Sơn La dự kiến giảm gần 50% số bản sau sắp xếp
Xã Phiêng Khoài (Sơn La), sau sắp xếp dự kiến giảm từ 30 xuống 17 bản , nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở.
Từ vốn vay đến thị trường số: Nông dân Sơn La gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội Hội Nông dân lần IX
Trước thềm Đại hội Hội Nông dân lần IX, nhiều nông dân và cán bộ Hội ở Sơn La bày tỏ kỳ vọng về những chính sách hỗ trợ thiết thực hơn trong phát triển sản xuất, mở rộng đầu ra nông sản, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cho tổ chức Hội cơ sở, qua đó tạo thêm động lực giúp nông dân làm giàu trên chính quê hương mình.







