Vùng cao Sơn La gồng mình chống rét

Mùa Xuân Thứ ba, ngày 13/12/2022 04:47 AM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, những ngày này, trên địa bàn các xã vùng cao của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang chìm trong giá rét.
Bình luận 0


Clip: Người dân vùng cao thu hoạch củ dong riềng ngày giá rét.

Người dân vùng cao Sơn La đốt lửa, mặc ấm chống rét

Mặc dù thời tiết chuyển rét, gió lạnh kèm theo mưa phùn nhưng các hoạt sản xuất, sinh hoạt, học tập của người dân các xã vùng cao huyện Thuận Châu vẫn diễn ra bình thường. Đặc biệt tại các xã Co Mạ, Long Hẹ, Co Tòng, Pá Lông… đang vào vụ thu hoạch củ dong riềng, sắn. Với thời tiết khắc nghiệt, bà con cũng đã chuẩn bị áo ấm, găng tay cho bản thân, đồng thời, nhóm thêm lửa để sưởi ấm khi cần thiết.

Chị Và Thị Nếnh, bản Pha Khuông, xã Co Mạ (huyện Thuận Châu) cho biết: Hôm nay trời rét lắm, vì có con nhỏ nên gia đình lên nương thu hoạch củ dong phải nhóm lửa sưởi ấm giữ gìn sức khỏe.

Vùng cao Sơn La gồng mình chống rét - Ảnh 2.

Những ngày này các xã vùng cao của huyện Thuận Châu (Sơn La) chìm trong sương mù, kèm theo mưa phùn. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Và Sái Di, bản Co Mạ, chia sẻ: Vùng cao ở đây trời rất lạnh kèm theo gió, mưa phùn nữa nhưng gia đình tôi phải lên nương để đào củ dong riềng bán cho thương lái. Bà con chúng tôi cũng sắp chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc Mông rồi nên gia đình tôi phải tranh thủ thời gian để đào xong trước tết. Lạnh cũng muốn nghỉ ngơi ở nhà nhưng ở nương tôi đã nhóm lửa rồi, lúc nào lạnh quá thì tôi sẽ sưởi ấm.

Vùng cao Sơn La gồng mình chống rét - Ảnh 3.

Người dân xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) thu hoạch củ dong riềng trong những ngày rét buốt. Ảnh: Mùa Xuân.

Ở các xã vùng cao của huyện Thuận Châu đang chìm trong giá rét, nhiệt độ giảm sâu, sương mù dày đặc. Có nơi còn xảy ra mưa phùn, đường trơn cũng khiến việc học tập của các em học sinh vùng cao nơi đây gặp không ít những khó khăn.

Vùng cao Sơn La gồng mình chống rét - Ảnh 4.

Người dân vùng cao huyện Thuận Châu (Sơn La) nhóm lửa sưởi ấm trên nương. Ảnh: Mùa Xuân.

Cô giáo Ngô Thu Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Co Mạ 1, cho biết: Hiện nhà trường có 24 lớp (lớp 1 đến lớp 5), với tổng số hơn 600 học sinh, trong đó, có hơn 400 học sinh ở bán trú. Để đảm sức khỏe cho các em học sinh khi trời chuyển rét, trong các giờ chào cờ đầu tuần nhà trường đã tuyên truyền đến các bậc phụ huynh cho các em mặc đủ ấm trước khi vào lớp học; tăng cường đủ chăn, đệm đủ ấm đối với các em học sinh ở bán trú.

Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm đóng cửa sổ, cửa lớp bật điện trong lớp học để tránh gió lùa, giúp các em thêm tự tin học tập không phải nghỉ học do trời rét. Khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C nếu thời tiết sương mù dày đặc kèm mưa phùn, nhà trường sẽ điều chỉnh thời gian học vào muộn khoảng 30 phút.

Vùng cao Sơn La gồng mình chống rét - Ảnh 5.

Các em học sinh vùng cao huyện Thuận Châu mặc ấm trước khi đến lớp. Ảnh: Mùa Xuân.

Vùng cao Sơn La chủ động bảo vệ đàn vật nuôi khi trời chuyển rét

Trước khi vào đợt rét đậm, rét hại, huyện Thuận Châu ra văn bản chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. 

Không thả rông trâu, bò trong rừng, núi, bãi chăn thả của địa phương; chủ động đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt, trong chuồng kín gió, nền chuồng khô ráo, sưởi ấm vào ban đêm (đốt lửa); mặc áo chống rét bằng bao tải gai, bao tải dứa để giữ ấm cho trâu, bò. Không cho trâu, bò chăn thả ngoài trời khi nhiệt độ dưới 10 độ C.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe đàn vật nuôi, nếu phát hiện có biểu hiện khác thường báo ngay cho cán bộ thú y để kịp thời xử lý. Thành lập các tổ công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi trên địa huyện, đặc biệt các xã có nhiệt độ trung bình thấp, khả năng xảy ra rét đậm, rét hại cao, như các xã Co Mạ, Pá Lông, Co Tòng, Long Hẹ…

Vùng cao Sơn La gồng mình chống rét - Ảnh 6.

Nông dân xã Co Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La) chủ động di chuyển đàn gia súc về gần nhà để phòng rét. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Bạc Cầm Cảm, Chủ tịch UBND xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, cho hay: UBND xã cử cán bộ xuống các bản tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét cho gia súc, gia cầm. Hướng dẫn người dân tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc, vận động mỗi hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò sửa chữa, gia cố chuồng trại đảm bảo che chắn, chống gió lùa, giữ ấm cho vật nuôi trong những ngày giá rét. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.

Theo dự báo thời tiết, trong thời gian tới trên địa bàn của tỉnh Sơn La sẽ còn chịu nhiều đợt rét đậm, rét hại, vì vậy việc chính quyền địa phương và người dân cần có giải pháp chủ động phòng tránh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem