Vụ hàng tấn ngao chết trôi dạt vào bờ biển thị xã Nghi Sơn, Sở NNPTNT báo cáo là loài ngao gì?

Hữu Dụng - Hoài Thu Thứ năm, ngày 11/08/2022 13:12 PM (GMT+7)
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương đang làm rõ nguyên nhân hiện tượng vỏ ngao trôi dạt vào bờ biển ở thị xã Nghi Sơn. Đây là loài ngao Tím (Tên khoa học: Mactra violacea), phân bố chủ yếu ở độ sâu từ 3-6m nước.
Bình luận 0

Liên quan đến hiện tượng ngao tự nhiên chết bất thường, vỏ ngao trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) với số lượng lớn trong những ngày qua, Chi cục Thủy sản tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn, UBND phường Hải Lĩnh tiến hành kiểm tra và xác minh.

Nguyên nhân khiến hàng ngao chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ngày 11/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá cho biết, hiện sở đã có báo cáo tình hình vỏ ngao tự nhiên trôi dạt vào bờ biển tại phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn.

Theo đó, qua kiểm tra xác minh tại hiện trường: Vỏ ngao trôi dạt từ ngoài biển vào bờ, với khối lượng lớn, nằm trải dài dọc bờ biển khoảng 3km, kích cỡ khoảng 30-40 con/kg, tập trung chủ yếu tại khu vực tổ dân phố Hồng Phong, Đại Thắng phường Hải Lĩnh. Bên trong vỏ ngao không còn thịt, không có mùi. Đây là loài ngao Tím (Tên khoa học: Mactra violacea), phân bố chủ yếu ở độ sâu từ 3-6m nước.

Nguyên nhân khiến hàng ngao chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng máy xúc, máy gạt và nhiều dụng cụ để tiến hành thu gom số vỏ ngao trên bãi biển. Ảnh: QT

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cử cán bộ tiếp tục phối hợp với UBND thị xã Nghi Sơn, chỉ đạo, hướng dẫn UBND phường Hải Lĩnh thu gom vỏ ngao và thực hiện các biện pháp khắc phục để không làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường; tiếp tục bám sát địa bàn, theo dõi, nắm bắt tình hình khai thác và nuôi trồng thủy sản khu vực ven biển thị xã Nghi Sơn và các huyện, thành phố ven biển; báo cáo, đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời.

Đồng thời, yêu cầu UBND phường Hải Lĩnh (TX. Nghi Sơn, tinht Thanh Hoá) tổ chức thu gom, chôn lấp vỏ ngao theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, không làm ảnh hưởng đến môi trường nuôi trồng thủy sản trong khu vực; hoàn thành trong ngày 10/8/2022.

Nguyên nhân khiến hàng ngao chết hàng loạt trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa - Ảnh 3.

Vỏ ngao sau đó được đưa đi chôn lấp đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan bãi biển. Ảnh: QT

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, trên địa bàn phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn những ngày qua xuất hiện tình trạng vỏ ngao giấy dạt vào bờ với số lượng cả chục tấn, kéo dài khoảng 3km dọc bãi biển. Đỉnh điểm là vào sáng ngày 9/8, vỏ ngao trôi dạt chất thành những đống to. Theo người dân địa phương, đây là lần đầu tiên có khối lượng ngao chết trôi vào bờ nhiều như thế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem