Vụ đông ở Bắc Giang: Trồng khoai tây Sao Thần Nông củ to bự, nông dân có "lương" 5,5 triệu đồng/tháng

Minh Ngọc Thứ hai, ngày 25/10/2021 06:15 AM (GMT+7)
Vụ đông năm 2021, Hợp tác xã (HTX) Sao Thần Nông, xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) sẽ triển khai quy mô trồng khoai tây với diện tích 150ha ở các xã Tiến Dũng, Tư Mại, Đức Giang, Yên Lư... Cũng nhờ trồng khoai tây vụ đông, nông dân nơi đây đã có thu nhập 5,5 triệu đồng/tháng.
Bình luận 0

Vụ đông 2021 trồng 150ha khoai tây

Đó là những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc HTX Sao Thần Nông với phóng viên Dân Việt tại buổi lễ “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” lần thứ 3 của tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Trò chuyện cùng phóng viên Dân Việt, chị Nhung nhớ lại thời gian cách đây 10 năm khi chị làm việc trong ngành cung ứng vật tư nông nghiệp. Từ những thực tế khi tiếp cận trực tiếp với bà con nông dân, điều khiến chị luôn trăn trở là sản phẩm của bà con nông dân làm ra nhưng lại không có thị trường tiêu thụ ổn định, "lúc được mùa thì mất giá và ngược lại", rất bấp bênh.

Chính từ những trăn trở đó, chị Nhung đã quyết định sáng lập ra HTX Sao Thần Nông với mục đích kết nối giữa bà con nông dân với các Công ty, doanh nghiệp trong cả nước. Từ đó, hỗ trợ, định hướng cho bà con, giúp bà con yên tâm sản xuất tạo ra những nông sản chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng. Đồng thời mang lại thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con nông dân.

Bắc Giang: - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc HTX Sao Thần Nông (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) giới thiệu sản phẩm khoai tây Sao Thần Nông tại buổi lễ "Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2021". Ảnh: Minh Ngọc

"Nhận thấy quê hương Yên Dũng có những cánh đồng màu mỡ và phù hợp với cây khoai tây vụ đông, tôi đã quyết định lựa chọn trồng cây khoai tây là hướng phát triển của thành viên HTX", chị Nhung chia sẻ với Dân Việt.

Ngay từ những ngày đầu, chị Nhung đã kêu gọi bà con thay đổi tư duy, tập quán canh tác, chuyển đổi một số loại cây trồng không mang lại giá trị kinh tế cao sang cây khoai tây, đồng thời hướng dẫn tập huấn khoa học kỹ thuật cho các hộ trồng khoai tây.

Theo chị Nhung, đặc thù của cây khoai tây là loại cây trồng ngắn ngày, trồng lấy củ, có chứa nhiều tinh bột, được trồng rộng rãi khắp thế giới, đứng thứ 4 về mặt sản lượng, xếp sau lúa, lúa mì và ngô. Khoai tây cũng là một trong những loại lương thực quan trọng,

Bắc Giang: - Ảnh 2.

Cánh đồng trồng khoai tây của HTX Sao Thần Nông tại khu đồng xóm Chùa, xã Tiến Dũng (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Ảnh: HTX Sao Thần Nông

Chị Nhung chia sẻ: "Sau 3 tháng HTX triển khai sản xuất thì đất đã không phụ lòng người. Sản phẩm mang thương hiệu khoai tây Sao Thần Nông được thị trường đón nhận rất tích cực. Chất lượng củ khoai tây Sao Thần Nông thơm ngon, bở, giá trị dinh dưỡng cao và hình thức của củ tròn đều hình bầu dục, bóng vàng bắt mắt".

Cũng chính từ thành công đó, đã giúp cho sản phẩm khoai tây Sao Thần Nông của HTX được khách hàng tin tưởng và ủng hộ rất nhiều.

Bắc Giang: Khoai tây Sao Thần Nông củ to bự,  - Ảnh 3.

Năm 2020, sản phẩm khoai tây Sao Thần Nông của HTX Sao Thần Nông được công nhận đạt OCOP 3 sao. Ảnh: HTX Sao Thần Nông

Nông dân thu nhập 5,5 triệu đồng/tháng

Cụ thể, năm 2018, HTX đã triển khai sản xuất và liên kết sản xuất với bà con nông dân số lượng trên 600 tấn (tương đương 50ha); năm 2019 là 900 tấn (tương đương 60ha); năm 2020 là 1.260 tấn (tương đương 80 - 90ha).

Vụ đông năm 2021, HTX sẽ triển khai với quy mô 150ha trên cánh đồng của các xã Tiến Dũng, Tư Mại, Đức Giang, Yên Lư và Tân An...

Theo chị Nhung, với mức độ tăng doanh số trên 300% sau 3 năm đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 250 người, thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/tháng và hơn 100 hộ nông dân nghèo bước đầu đã vượt qua khó khăn, đồng thời tạo đà cho HTX phát triển.

Bắc Giang: Khoai tây Sao Thần Nông củ to bự,  - Ảnh 4.

Sản phẩm khoai tây sao Thần Nông của HTX Sao Thần Nông xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Ảnh: HTX Sao Thần Nông

Để sản phẩm khoai tây Sao Thần Nông đi xa hơn nữa, đến với người tiêu dùng cả nước, từ năm 2019, HTX Sao Thần Nông đã chú trọng tới sự chuyên nghiệp bằng cách đầu tư hình ảnh, tem, nhãn mác, bao bì, thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, truy xuất nguồn gốc.

Năm 2020, HTX Sao Thần Nông đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang trao giải sản phẩm khoai tây Sao Thần Nông đạt OCOP 3 sao.

Năm 2021, HTX Sao Thần Nông được tiếp thêm động lực, khi sản phẩm khoai tây Sao Thần Nông được đánh giá là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem