Vụ 4 tiếp viên mang 11,4 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam: Khởi tố 16 vụ án, 55 bị can

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 25/04/2023 17:51 PM (GMT+7)
Công an TP.HCM đã khởi tố 16 vụ án, 55 bị can nhiều tội danh liên quan vụ 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines mang 11,4 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16/3.
Bình luận 0
Vụ 4 tiếp viên mang 11,4 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam: Khởi tố 16 vụ án, 55 bị can - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố 16 vụ án, khởi tố 55 bị can, thu giữ 51kg ma túy liên quan vụ 11,4kg ma túy được 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines đưa từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hải quan TP.HCM

Chiều 25/4, nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết,  Cơ quan CSĐT  Công an TP.HCM khởi tố 16 vụ án, khởi tố 55 bị can liên quan vụ 11,4 kg ma túy được 4 tiếp viên hãng Vietnam Airlines đưa từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất.

Nguồn tin cũng cho biết thêm, thời gian tới số lượng bị can có thể tăng lên khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án này. Cũng liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM đã thu giữ tổng cộng 51 kg ma túy.

Như Dân Việt đã đưa tin chiều 25/4, trước và sau khi trả tự do 4 tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines mang 11,4 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TP.HCM đã bắt hơn 50 người nằm trong đường dây buôn bán ma túy này.

Theo điều tra, những người bị bắt có liên quan đến các đầu mối giao, nhận ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời họ bị điều tra về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".

Vào lúc 8h45 phút ngày 16/3, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60kg, gồm 4 vali của 4 tiếp viên có nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra.

Công an TP.HCM tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân, có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng (chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ) và 17 chai nước súc miệng.

Cụ thể, có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284,57 gram (hơn 11,2 kg) ma túy các loại Ketamine và MDMA.

Ngày 17/3, Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. 6 ngày sau Công an TP.HCM có quyết định trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không này nhưng vẫn phối hợp điều tra khi cần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem