Vụ 2 thuyền viên mất tích bí ẩn nhiều ngày trên biển: Bộ đội Biên phòng đang điều tra

Ngọc Quyên Thứ hai, ngày 03/04/2023 22:25 PM (GMT+7)
Liên quan vụ 2 thuyền viên mất tích bí ẩn nhiều ngày trên biển, Đồn Biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang điều tra.
Bình luận 0

Liên quan vụ 2 thuyền viên mất tích bí ẩn nhiều ngày trên biển, ngày 3/4, theo nguồn tin của phóng viên, hiện Đồn Biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang điều tra.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, tối ngày 15/3, N.N (16 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) và H.X.D (30 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) ôm can nhựa nhảy xuống vùng biển Thổ Chu (Kiên Giang).

2 thuyền viên mất tích bí ẩn nhiều ngày trên biển: Biên phòng đang điều tra  - Ảnh 1.

2 thuyền viên mất tích bí ẩn nhiều ngày được tàu cá cứu sống trên vùng biển Cà Mau. Ảnh minh họa.

Sau khoảng 3h trôi dạt trên biển, 2 ngư phủ này được tàu CM 99477-TS phát hiện, cứu sống. Để đảm bảo an toàn cho 2 ngư phủ trên, thuyền trưởng tàu cá đã không nhờ tàu khác đưa vào đất liền, mà giữ trên tàu cá của mình để đi xong chuyến biển.

Đến ngày 31/3, tàu cá TS-99477CM vào bờ và thuyền trưởng đến trình báo cho Đồn Biên phòng Sông Đốc về việc cứu vớt 2 ngư phủ ôm phao nhảy xuống biển.

Được biết, 2 ngư phủ trên được 1 người phụ nữ ở thị trấn Sông Đốc giới thiệu đi làm việc trên tàu cá mang số hiệu tỉnh Bến Tre và cho mượn trước tiền.

Như đã đưa tin, lúc 17h15 chiều 24/3, trực ban tác chiến BĐBP tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin từ bà Đoàn Thị Nga trình báo 10 ngày qua, gia đình bà không liên lạc được với con trai là N.N khi đi biển.

Theo bà Nga, con trai là lao động trên tàu BT - 92633TS do ông Mai Thành Nhân làm chủ phương tiện. Lần cuối N có gọi về cho bà là ngày 14/3. Đến hôm sau 15/3, bà Nga nhận thông tin từ một người xưng tên là N.D.C cho biết đang đi cùng tàu với N.

Cũng theo C, em N và một người khác tên là D đã bị rớt xuống biển mất tích ở vùng biển Thổ Chu, Kiên Giang nên trình báo với các cơ quan chức năng…

Ngay sau khi nhận được thông tin cầu cứu của bà Nga, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận đã có công văn đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang, Bến Tre chỉ đạo các đồn biên phòng xác minh, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem