Việt Nam đăng cai Hội nghị chuyên khoa Tai mũi họng - Nhi khoa Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 8

Bạch Dương Thứ bảy, ngày 06/08/2022 16:58 PM (GMT+7)
Hội nghị Tai mũi họng - Nhi khoa Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 8 (APOG 2022) đã diễn ra trong 2 ngày 5 – 6/8 tại TP.HCM với chủ đề "Các xu hướng mới trong tai mũi họng Nhi khoa".
Bình luận 0
Việt Nam đăng cai Hội nghị chuyên khoa Tai mũi họng - Nhi khoa Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 8 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: P.V

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch APOG thứ 8 cho biết, đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại Việt Nam với các chuyên đề về đường thở trẻ em rất thiết thực, hữu ích.

Đúng ra APOG 8, được tổ chức vào năm 2021 nhưng do đại dịch Covid-19, nên bị hoãn lại đến năm 2022. Các diễn giả tham gia là những chuyên gia quốc tế, bác sĩ phẫu thuật, các nhân viên y tế liên quan đến lĩnh vực tai mũi họng từ châu Á và khắp nơi trên thế giới cùng tham gia và chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung: ngưng thở lúc ngủ ở trẻ em, cấy điện ốc tai, phục hồi thính lực, liệu pháp miễn dịch, nhiễm khuẩn tai mũi họng ở trẻ em...

Trong khuôn khổ hội nghị, nhằm tăng cường kỹ năng chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị tai mũi họng ở trẻ em và người lớn, có 2 hội thảo được tổ chức là "Âm ngữ trị liệu, kiểm soát nhiễm khuẩn và chăm sóc trong tai mũi họng nhi" và hội thảo cập nhật kiến thức y khoa tai mũi họng.

Đặc biệt khóa học "Phẫu thuật đường thở nâng cao" giúp các bác sĩ chuyên khoa có cơ hội học hỏi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm điều trị trong phẫu thuật đường thở - một phẫu thuật rất khó và đặc biệt trong vùng tai mũi họng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem