Vì sao trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới "chết đói"?

Chủ nhật, ngày 04/12/2022 07:23 AM (GMT+7)
Macao đang đau đầu với một năm được cho là "tồi tệ" nhất trong lịch sử vì doanh thu từ cờ bạc quá thấp.
Bình luận 0

Macao từng là trung tâm sòng bạc hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, hiện nay Macao đang đau đầu với một năm được cho là "tồi tệ" nhất trong lịch sử vì doanh thu từ cờ bạc quá thấp.

Chính sách không-Covid của Trung Quốc khiến du khách không thể đến để vui thú đỏ đen và khiến doanh thu từ các trò chơi đỏ đen giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Macao mở cửa cho các nhà điều hành cờ bạc nước ngoài.

Tổng doanh thu cờ bạc từ tháng 1 đến tháng 11 đạt khoảng 4,8 tỷ USD, chưa bằng một nửa thu nhập cờ bạc của Macao trong cùng kỳ năm ngoái và khác xa so với mức 36 tỷ USD mà nó đạt được trước đại dịch năm 2019.

Vì sao trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới "chết đói"?

Các nhà phân tích dự đoán rằng chỉ còn một tháng nữa là đến hết năm 2022, con số hàng năm sẽ là mức thấp nhất kể từ khi Macao bắt đầu giữ kỷ lục vào năm 2005 khi đạt 5,7 tỷ USD doanh thu cờ bạc.

Ben Lee, một chuyên gia cờ bạc tại công ty tư vấn IGamiX, dự báo tổng thu nhập cả năm của thành phố sẽ vào khoảng 41 đến 43 tỷ patacas Macao (5,1 tỷ USD và 5,3 tỷ USD). Con số này minh chứng cho một năm tồi tệ nhất của Macao, kể từ thời kỳ ông trùm cờ bạc quá cố Stanley Ho độc quyền các sòng bạc của thành phố kết thúc vào năm 2002.

Vì sao trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới "chết đói"? - Ảnh 1.

Doanh thu cờ bạc đã giảm mạnh ở Macao. (Ảnh: Reuters).

Tháng trước, sáu nhà điều hành của thành phố - Wynn Macao, MGM China, Melco International, SJM Holdings, Sands China và Galaxy Entertainment - đã giành được giấy phép 10 năm mới để tiếp tục hoạt động tại nơi duy nhất ở Trung Quốc có sòng bạc là hợp pháp.

Tuy nhiên, tất cả các công ty sòng bạc của Macao đều đang chìm trong sắc đỏ và giá cổ phiếu của họ đã giảm mạnh sau gần ba năm hạn chế Covid-19 nghiêm ngặt.

Các thành phố tại Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp kiềm chế Covid-19 sau một loạt bất ổn trong tuần qua. Chính sách không-Covid đã gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn Trung Quốc, bao gồm cả ở Macao, nơi cờ bạc rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và việc làm của người dân địa phương.

Thành phố Macao, từng vượt qua Las Vegas về doanh thu cờ bạc trước đại dịch, đã phải đóng cửa gần hai tuần vào đầu năm nay trong đợt bùng phát Covid-19 nặng nề nhất. Khu nghỉ dưỡng sòng bạc Cotai của MGM đã phải đóng cửa trong một thời gian ngắn với hàng trăm người bên trong sau khi một người chia bài bị nhiễm Covid-19.

Các con bạc Trung Quốc thường chiếm phần lớn du khách đến Macao, điều này đã nới lỏng các quy định đối với các nhóm du lịch từ đại lục. Nhưng những thay đổi không nhất quán đối với các hạn chế kiểm dịch đã làm chậm hoạt động du lịch.

Thành phố đã đón khoảng 4,3 triệu khách du lịch trong ba quý đầu năm nay, một phần nhỏ trong số hàng chục triệu đến trước đại dịch.

Trọng Hà (Nikkei)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem