Đây là những lý do khiến chăn nuôi heo quy mô nông hộ đang "chết dần" ở Tây Ninh

Thứ ba, ngày 14/03/2023 08:29 AM (GMT+7)
Những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ngày càng diễn biến phức tạp, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, đầu ra không ổn định, khiến các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trong đó có chăn nuôi heo ở Tây Ninh liên tục thua lỗ, gần như không thể trụ nổi.
Bình luận 0

Người chăn nuôi heo liên tục thua lỗ

Theo nhiều hộ chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giá heo hơi từ trước Tết đến nay liên tục giảm, chưa có dấu hiệu tăng trở lại. So với cách nay 1 tháng, giá heo hơi đã giảm thêm từ 6.000 - 7.000 đồng/kg và đang ở mức thấp nhất trong khoảng 2 năm qua.

Trước đó, giá heo hơi dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg. So với cách nay 1 tháng, giá heo hơi đã giảm thêm từ 4.000 - 6.000 đồng/kg và đang ở mức thấp nhất trong khoảng 2 năm qua. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, giá heo hơi liên tục giảm, từ 50.000 đồng/kg xuống 49.000 và hiện chỉ còn khoảng 48.000 đồng/kg.

Trong khi heo liên tục hạ giá, thì giá thức ăn chăn nuôi chẳng những không giảm mà còn có dấu hiệu tăng thêm, người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, chi phí ngày càng nhiều. Thua lỗ kéo dài, nhiều hộ không thể cầm cự nổi nên không tái đàn.

Từng “ăn nên làm ra” nhờ chăn nuôi heo, bà Nguyễn Thị Út, ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết, trước đây, gia đình bà thường xuyên duy trì 30 đến 50 con heo thịt. Các lứa heo gối đầu nhau liên tục do có 5 con heo giống sinh sản.

Vào thời kỳ cao điểm của năm 2020, giá heo tăng cao trên 8 triệu đồng/tạ, mỗi lứa heo xuất chuồng, sau khi trừ hết chi phí, bà còn lãi không dưới 50 triệu đồng. Tuy nhiên, thời "vàng son" ấy đã không còn, từ đầu năm 2022 đến nay, giá heo hơi liên tục giảm, khiến gia đình bà thua lỗ, đang nợ đại lý thức ăn chăn nuôi hơn 100 triệu đồng.

Theo bà Út, trước đây giá thức ăn chăn nuôi chỉ bằng phân nửa giá hiện nay thì giá thành mỗi con heo nuôi từ lúc mới đẻ đến lúc xuất chuồng không quá 3 triệu đồng. Hiện nay giá thức ăn chăn nuôi tăng cao làm tăng giá thành mỗi con heo lên đến hơn 5,2 triệu đồng.

Với mức giá heo hơi như hiện nay, người chăn nuôi lỗ khoảng 500.000 đồng/con. Chính vì vậy, sau khi xuất bán lứa heo cuối cùng vào đầu tháng 3 vừa qua, bà quyết định bỏ trống chuồng, tạm ngưng nuôi một thời gian.

Đây là những lý do khiến chăn nuôi heo quy mô nông hộ đang "chết dần" ở Tây Ninh - Ảnh 2.

Người chăn nuôi heo ở Tây Ninh bị thua lỗ do giá thức ăn tăng cao, giá heo hơi chạm đáy.

Ông Tạ Văn Danh, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành cho biết, trong hai năm qua, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng hơn gấp đôi. Hầu như tháng nào cũng tăng giá, thậm chí có tháng tăng đến 2 lần.

Hiện giá cám viên hỗn hợp cho heo thịt từ 50kg đến 100kg đã lên đến hơn 375.000 đồng/bao (25kg), những loại dành cho heo càng nhỏ có giá càng cao hơn nữa, trong đó, giá cám hỗn hợp cho heo con tập ăn lên đến gần 800.000 đồng/bao.

Ông Danh cho biết, từ trước đến nay, gia đình ông luôn duy trì đàn heo nái sinh sản khoảng 10 con, tất cả heo con để lại nuôi thành heo thịt nên ông không phải tốn tiền mua heo giống. Heo con đến khi tách mẹ và được nuôi đạt khoảng 90kg đến 100kg/con mất khoảng gần 6 tháng, mỗi con tốn khoảng 4,5 triệu đồng tiền thức ăn.

Nếu người nuôi mua heo giống đã đạt 12kg/con thì đến khi xuất bán mỗi con tốn chi phí từ 4,8 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Với giá heo hơi xuất chuồng chỉ 48.000 đồng/kg, mỗi con heo xuất bán, người nuôi lỗ hơn 300.000 đồng. Đó là chưa kể chi phí điện, nước, thuốc thú y và công chăm sóc.

Giá thức ăn chăn nuôi tăng gấp đôi

Từ năm 2021 đến nay, giá nhiều loại thức ăn công nghiệp cho heo có khoảng 12 đến 13 lần điều chỉnh tăng, mức tăng 100.000-150.000 đồng/bao 25kg so với trước đó. 

Giá nhiều loại thức ăn công nghiệp hỗn hợp dành cho heo đang ở mức rất cao, từ 375.000-570.000 đồng/bao, giá thức ăn cho heo con mới tập ăn trên 750.000 đồng/bao. Giá tấm và cám gạo cũng tăng đáng kể so với các năm trước, cám mịn và tấm ở mức 9.000-10.000 đồng/kg, giá hạt bắp 12.000-14.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, chi phí phục vụ chăn nuôi cũng tăng như thuốc thú y, điện, nước, chi phí thuê mướn nhân công và xây dựng chuồng trại...

Những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021, giá heo hơi ở mức rất cao, từ 80.000-85.000 đồng/kg giúp người chăn nuôi heo đạt mức lợi nhuận rất hấp dẫn. Tuy nhiên, từ quý II năm 2021, giá heo hơi đã liên tục giảm mạnh và nhanh chóng giảm sâu xuống dưới mức giá thành sản xuất, người chăn nuôi heo bị thua lỗ nặng.

Ðáng chú ý, vào thời điểm tháng 9 và tháng 10 năm 2021, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh chỉ còn 36.000-38.000 đồng/kg. Với mức giá này, nhiều người chăn nuôi heo bị lỗ khoảng hơn 1 triệu đồng/con heo/100kg.

Trong 2 tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, giá heo hơi đã có sự phục hồi trở lại nhờ nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ tăng, nhất là khi nước ta chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Thời điểm đầu năm 2022, giá heo hơi ở mức 49.000-51.000 đồng/kg, sau đó tăng nhẹ và đạt mức 55.000-57.000 đồng/kg trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Sau tết, giá heo hơi giảm về mức 51.000-54.000 đồng/kg.

Ðến tháng 7.2022, giá heo hơi tại nhiều địa phương đã tăng mạnh 65.000-70.000 đồng/kg. Song, mức giá trên không duy trì được lâu mà liên tục giảm trong những tháng qua và hiện đang ở mức rất thấp.

Trong khi đó, giá thức ăn và nhiều chi phí đầu vào phục vụ chăn nuôi lại liên tục tăng và duy trì ở mức rất cao. Dự báo chăn nuôi heo trong năm 2023 sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

Giá con giống và thức ăn chăn nuôi tăng cao, ngày càng nhiều hộ bỏ chuồng, khi chăn nuôi công nghiệp phát triển, nông dân rất khó cạnh tranh về giá thành sản xuất nên chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ chắc chắn sẽ còn bị thu hẹp.

Ðể tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi heo, ngành chức năng cần kịp thời tìm giải pháp kéo giảm giá các loại thức ăn chăn nuôi. Ðặc biệt, cần tổ chức lại việc chăn nuôi heo gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm một cách phù hợp theo từng thời điểm trong năm nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu và ổn định giá cả đầu ra cho người chăn nuôi bảo đảm có lời.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có trên 15.000 con trâu; 100.000 con bò; 230.000 con heo và khoảng 9.000.000 con gia cầm. Cơ cấu chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô trang trại tập trung, bảo đảm an toàn sinh học.

Hiện nay, có 627 trang trại chăn nuôi gia súc (125 trang trại chăn nuôi heo tập trung với tổng đàn 183.546 con; 51 trang trại chăn nuôi trâu với 1.353 con; 451 trang trại bò với 19.576 con) và 107 trang trại chăn nuôi gia cầm, trong đó: 76 trang trại gà với 6.479.481 con và 31 trang trại vịt với 186.900 con.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 5 năm qua, tỷ lệ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn cả nước đã giảm từ 5%-7%/năm, riêng giai đoạn 2019-2021, cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ giảm 15%-20%. Hiện nay, sản lượng heo sản xuất trong nông hộ nhỏ lẻ giảm còn 35%-40%, sản lượng heo sản xuất trong hộ chuyên nghiệp và trang trại chiếm 50%-60%.

Minh Dương (Báo Tây Ninh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem