Lên Lai Châu xem cô giáo kỳ công rèn kỹ năng tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

Tuấn Hùng Thứ tư, ngày 10/05/2023 07:38 AM (GMT+7)
Những năm qua, để giúp trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông thạo tiếng Việt, mạnh dạn trong giao tiếp, nâng cao hiệu quả học tập, ngành giáo dục - đào tạo huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã lồng ghép nhiều giải pháp trong công tác giảng dạy.
Bình luận 0

Lên Lai Châu xem cô giáo kỳ công rèn kỹ năng tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

Lai Châu: Nhiều kết quả nổi bật trong rèn tiếng Việt cho trẻ

Với nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác giảng dạy, đến nay trên địa bàn huyện Phong Thổ (Lai Châu), tỷ lệ học sinh mầm non ra lớp theo đúng độ tuổi đạt gần 100%; học sinh tiểu học dân tộc thiểu số đã mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem