Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai trở thành nữ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đầu tiên

PVCT Thứ năm, ngày 08/04/2021 15:29 PM (GMT+7)
Theo danh sách các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khóa XIII.
Bình luận 0

Chiều nay (8/4), tại kỳ họp Quốc hội khi trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã đọc tên bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội phê chuẩn là Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Với việc xác nhận này, bà Trương Thị Mai trở thành nữ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đầu tiên trong lịch sử của cơ quan này. Bà cũng là trường hợp nữ duy nhất trong Bộ Chính trị khóa XIII. 

Người giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trước đó là ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, ông đã được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 5/4. 

Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai trở thành nữ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đầu tiên - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai- nữ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Cụ thể, danh sách các nhân sự được Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cương trình bày gồm:

2 nhân sự được phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

8 nhân sự được phê chuẩn Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm:

1. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương .

2. Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị , Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

3. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

4. Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

5. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

6. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

7. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

8. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê Quảng Bình; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Sử, Cử nhân Luật; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội: Khóa X, XI, XII, XIII, XIV.

Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Trưởng Ban Dân vận Trung ương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem