Quân đội Ukraine tuyên bố diệt 600 lính Nga trong 24 giờ, Kiev vật lộn chống chọi giá lạnh, tuyết rơi dày

Phương Đăng (theo Pravda/Alarabiya) Chủ nhật, ngày 27/11/2022 19:38 PM (GMT+7)
Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga chịu tổn thất nặng nề nhất trên các mặt trận Bakhmut, Lyman và Avdiivka.
Bình luận 0
Quân đội Ukraine tuyên bố diệt 600 lính Nga trong 24 giờ, Kiev vật lộn chống chọi giá lạnh, tuyết rơi dày - Ảnh 1.

Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt ở thủ đô Kiev, Ukraine từ hôm nay. Ảnh Reuters.

Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 27/11 cho biết trên Facebook rằng, tổng cộng Ukraine đã tiêu diệt được 600 binh sĩ Nga, 8 phương tiện chiến đấu bọc thép, 4 xe tăng, 1 hệ thống pháo, 6 xe bồn chở dầu của đối phương trong suốt 24 giờ qua, theo Pravda.

Trong suốt 24 giờ qua, lực lượng phòng vệ Ukraine cũng đã đẩy lùi hàng loạt cuộc tấn công của Nga ở Donetsk và Lugansk, đồng thời tấn công 11 cụm quân Nga.

Tính đến 6h ngày 27/11, Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở vùng Stelmakhivka (tỉnh Lugansk và Bilohorivka, Marinka, Verkhnokamianske cũng như Spirne (ở Donetsk).

Ngoài ra, Lực lượng tên lửa và pháo binh của Ukraine đã tấn công 2 sở chỉ huy, 11 cụm quân Nga, hàng loạt kho vũ khí, thiết bị quân sự và một mục tiêu quân sự quan trọng khác của đối phương trong suốt 24 giờ qua.

Trong một diễn biến liên quan, theo Alarabiya, thủ đô Kiev của Ukraine được dự báo là sẽ đón đợt tuyết sẽ rơi dày bắt đầu từ Chủ nhật, với nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng cả ngày lẫn đêm. Trời ngày càng giá lạnh trong khi hàng triệu người ở Kiev vẫn sống trong cảnh thiếu điện và nhiệt để sinh hoạt, sưởi ấm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận, người dân đang đối mặt với những hạn chế về việc sử dụng điện ở 14 trong số 27 khu vực của Ukraine trong khi ở Kiev, “hơn 100.000” người đang thiếu điện.

"Nếu mức tiêu thụ tăng vào buổi tối, số lần mất điện có thể tăng lên”, ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình và tiếp tục kêu gọi người dân tiết kiệm điện.

Ông Sergey Kovalenko, giám đốc điều hành của YASNO - công ty cung cấp điện cho Kiev, cho biết tình hình thiếu điện ở thủ đô của Ukraine đã được cải thiện nhưng vẫn còn "khá khó khăn".

Theo ông, người dân nên được cấp điện ít nhất bốn giờ mỗi ngày. "Nếu bạn không có điện ít nhất bốn giờ trong hôm qua, hãy viết thư cho Mạng lưới điện DTEK Kiev, chúng tôi sẽ giúp bạn", ông Kovalenko viết trên Facebook.

Cuộc oanh tạc mới nhất của Nga hôm thứ Tư 22/11vào Ukraine được cho là đã gây thiệt hại nặng nề nhất cho đến nay trong cuộc xung đột. Hậu quả của cuộc oanh tạc bằng tên lửa của Nga là hàng triệu người ở Ukraine không có điện, nước hoặc nhiệt.

Tuy nhiên, Nga nói rằng họ không nhắm mục tiêu vào dân thường và các cơ sở dân sự. Điện Kremlin nói rằng, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine là hậu quả của việc Kiev không sẵn sàng đàm phán.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem