Ukraine nhận khoản viện trợ 1,25 tỷ USD, Tổng thống Zelensky kêu gọi cung cấp thêm máy bay

Lê Phương (Kyiv Independent) Thứ ba, ngày 28/02/2023 08:29 AM (GMT+7)
Hôm 27/2, Ukraine đã nhận được phần viện trợ đầu tiên trị giá 1,25 tỷ USD trong số 9,9 tỷ USD do chính phủ Mỹ cam kết năm 2023, theo Bộ Tài chính Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine nhận khoản viện trợ 1,25 tỷ USD, Tổng thống Zelensky kêu gọi cung cấp thêm máy bay - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty

Thủ tướng Denys Shmyhal và Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko đã gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong chuyến thăm Kiev vào ngày 27/2 và cảm ơn bà vì đã tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

"Nhờ gói viện trợ, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định hoạt động của hệ thống quản lý nhà nước và đảm bảo chi tiêu xã hội", ông Marchenko lưu ý.

Trong cuộc họp, hai bên cũng thảo luận về nhu cầu tài chính của Ukraine trong năm 2023, các lệnh trừng phạt đối với Nga và kế hoạch phục hồi sau xung đột của Ukraine.

Theo thông cáo báo chí, hỗ trợ tài chính sẽ hướng tới việc đáp ứng nhiều mục đích khác nhau, bao gồm thanh toán lương hưu, trợ cấp nhà ở, hỗ trợ cho người di cư trong nước (IDP)...

Trong bài phát biểu trực tuyến hàng đêm vào ngày 27/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của máy bay chiến đấu hiện đại đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine và nói rằng các đồng minh của Kiev cần phải vượt qua những rào cản để cung cấp máy bay cho nước này.

Ông Zelensky đã nhắc đến việc Nga sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào lãnh thổ Ukraine hôm 27/2 nhằm chứng minh quan điểm của mình. Chỉ có 11 trong số 14 máy bay không người lái do Nga phóng đã bị bắn hạ thành công. Hơn nữa, 3 nhân viên từ Dịch vụ khẩn cấp ở Khmelnytskyi bị thương, trong khi 2 người mất mạng.

"Các phi công của chúng tôi, các máy bay chiến đấu phòng không của chúng tôi, tất cả các binh sĩ và chuyên gia của lực lượng Không quân Ukraine đã làm rất tốt. Nhưng chúng tôi sẽ có thể bảo vệ hoàn toàn bầu trời nếu các đồng minh của chúng tôi cung cấp thêm máy bay chiến đấu", ông nói.

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã cung cấp cho Ukraine xe tăng và đạn dược, tuy nhiên vẫn do dự cung cấp cho nước này máy bay chiến đấu vì lo ngại leo thang.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận vào ngày 22/2 rằng đất nước của ông sẵn sàng giúp đỡ các quốc gia khác nếu họ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine nhưng lập luận rằng việc cung cấp sẽ khá "phức tạp".

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News vào ngày 24/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã loại trừ việc gửi cho Ukraine các máy bay chiến đấu tiên tiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem