UBND tỉnh Nghệ An-Hội Nông dân tỉnh sơ kết công tác phối hợp: Hỗ trợ nông dân làm giàu từ nông nghiệp

Thắng Tình Thứ tư, ngày 22/03/2023 12:50 PM (GMT+7)
Tại thành phố Vinh ngày 21/3, UBND tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã cùng tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp năm 2022. Ông Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Quang Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An là người chủ trì hội nghị.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh rằng nông dân cần thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp liên quan đến nhu cầu thị trường. Theo ông, cần khuyến khích ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và liên kết với xây dựng nông thôn mới.

Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Trong năm 2022, UBND và Hội Nông dân tỉnh đã quan tâm và thực hiện tốt các công việc phối hợp, thông tin liên lạc và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Hai bên cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền và vận động hội viên, nông dân tuân thủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 

UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều giải pháp, cuộc vận động nhằm khuyến khích hội viên, nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; liên kết sản xuất; sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm. Hai bên cũng đã tăng cường tuyên truyền các gương điển hình trong sản xuất kinh doanh và làm việc có ích.

Nông dân Nghệ An cần thay đổi tư duy, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp - Ảnh 1.

Ngày 21/3, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra hội nghị sơ kết chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trong năm 2022. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chủ trì.

UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, người tốt, việc tốt, các mô hình kinh tế tiêu biểu để nông dân học tập, làm theo.

Trong năm 2022, số hộ nông dân đạt tiêu chí hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 142.336 hộ; tư vấn, hỗ trợ thành lập được 111 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã. Đồng thời, Hội đã chỉ đạo xây dựng 8 mô hình trình diễn canh tác lúa thân thiện với môi trường. Hỗ trợ vốn, ngày công, cây giống, con giống giúp đỡ 552 hộ hội viên nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo.

Nông dân Nghệ An thay đổi tư duy, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp - Ảnh 2.

Xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi với những tuyến đường nông thôn mới khang trang.

Bên cạnh đó, đồng hành cùng nông dân thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân đóng góp công sức, tiền của để tham gia xây dựng nông thôn mới...

Hội Nông dân các cấp đã chủ động triển khai các hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới như: Xây dựng 460 vườn chuẩn nông thôn mới, 670 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới, trồng mới 267 hàng cây mang tên "Hàng cây Nông dân ơn Bác", duy trì 454 mô hình thu gom, xử lý rác thải hộ gia đình.

Nông dân Nghệ An cần thay đổi tư duy, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp - Ảnh 3.

Ông Hoàng Nghĩa Nhạc - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Nghệ An đề nghị tăng cường phối hợp giữa hai bên trong vấn đề nông dân khởi nghiệp.

Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các bên đã đạt được trong chương trình phối hợp. Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chú trọng tuyên truyền vận động nông dân chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường...

Các cấp Hội cần tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát huy lợi thế vùng miền, địa phương phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Địa phương tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản chế biến, tiêu thụ nông sản, làm giàu từ nông nghiệp, nông thôn.

Nông dân Nghệ An cần thay đổi tư duy, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp - Ảnh 4.

Trang trại Đồi Chồi ở xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện tốt Thông tư số 05-TT/TU, ngày 28/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về lãnh đạo Đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Ủy ban nhân dân các cấp cần quan tâm, tạo mọi điều kiện để Hội Nông dân cùng cấp tổ chức đại hội các cấp thành công, đảm bảo chất lượng, tạo dấu ấn tốt, khích lệ phong trào nông dân phát triển.

Nông dân Nghệ An cần thay đổi tư duy, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp - Ảnh 5.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, nông dân cần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường. Trong ảnh, công nhân đang thu hoạch nho mẫu đơn tại hợp tác xã Hùng Cường ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Hội Nông dân tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai sâu rộng, có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

Hội cần chú trọng phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phối hợp chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân tại Nghệ An thành công tốt đẹp.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem