Tỷ phú Bill Gates cảnh báo về thời điểm diễn ra đại dịch tiếp theo

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 30/05/2022 10:19 AM (GMT+7)
Trong một cuộc phỏng vấn với El Diario hôm 29/5, tỷ phú sáng lập Microsoft, Bill Gates cảnh báo đại dịch tiếp theo có thể phát sinh từ một loại "virus mà chúng ta đã biết" .
Bình luận 0
Tỷ phú Bill Gates cảnh báo về thời điểm diễn ra đại dịch tiếp theo - Ảnh 1.

Tỷ phú Bill Gates đưa ra cảnh báo về đại dịch tiếp theo. Ảnh: AFP

Bill Gates cảnh báo rằng có 50% khả năng đại dịch tiếp theo sẽ xuất hiện trong vòng 20 năm. 

Ngoài những loại virus đã biết, đại dịch tiếp theo có thể là một tác nhân gây khủng bố sinh học do con người tạo ra, hoặc "thứ gì đó tạo ra bước nhảy vọt từ thế giới tự nhiên" do biến đổi khí hậu, ông nói.

Gates đề xuất, để ngăn chặn đại dịch tiếp theo, các quốc gia phải chi hàng tỷ USD để nghiên cứu các mầm bệnh tiềm ẩn, đồng thời kêu gọi thành lập một đội gồm 3.000 chuyên gia với tên gọi GERM (Ứng phó và Huy động Dịch bệnh Toàn cầu), được tài trợ thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Cần thêm 1 tỷ USD mỗi năm - tăng 25% ngân sách - để nhóm có thể liên tục hoạt động đề phòng các đợt bùng phát tiềm ẩn.

Trong bối cảnh bệnh đậu mùa khỉ diễn biến phức tạp, ông Gates lưu ý rằng "có rất ít cơ hội" căn bệnh này sẽ trở thành "đại dịch tiếp theo". 

Tuy vậy, Gates không hoàn toàn loại bỏ khả năng bệnh đậu mùa khỉ biến đổi và trở nên trầm trọng hơn. Ông lưu ý rằng hàng trăm trường hợp nhiễm virus đã được ghi nhận ở châu Âu, nơi mà trước đây nó hiếm khi xuất hiện. Các đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở châu Âu trong năm nay là từ những người đã du lịch đến Tây Phi, nơi dịch bệnh lưu hành, và hầu như chỉ xuất hiện ở nam giới đồng tính hoặc lưỡng tính.

Tuần trước WHO đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ. Giám đốc Chuẩn bị và Phòng ngừa Dịch bệnh và Đại dịch của WHO, bà Sylvie Briand cho biết hôm 27/5 rằng số ca mắc hiện tại chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" và "nhiều trường hợp nữa chưa bị phát hiện trong cộng đồng". Mặc dù vậy, bà cũng trấn an mọi người rằng " đây không phải là một căn bệnh mà công chúng phải lo lắng "vì nó không" lây lan nhanh "như Covid-19.

Hồi đầu tháng, Bill Gates cảnh báo rằng loại coronavirus mới chưa xuất hiện, cho thấy thế giới "vẫn có nguy cơ gặp phải một biến thể có khả năng lây lan cao hơn và thậm chí gây tử vong nhiều hơn".

Ông nói: "Có trên 5% nguy cơ xảy ra đại dịch này, và chúng ta thậm chí chưa thấy điều tồi tệ nhất của nó".

Biến thể Covid-19 phổ biến gần đây nhất, Omicron, ít gây tử vong hơn rõ rệt so với các phiên bản trước đó, khiến một số người tuyên bố đại dịch đã kết thúc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem