Tuyên Quang: Xã Yên Cường tìm hiểu mô hình nuôi "con đặc sản" tại xã Minh Tân
05/05/2026 11:13 GMT +7
Nhằm tìm kiếm hướng đi mới trong phát triển kinh tế, đoàn công tác xã Yên Cường (Tuyên Quang) đã có buổi khảo sát, học tập kinh nghiệm thực tế tại các mô hình nuôi dúi, nuôi nhím và tự nhân giống cá tại xã Minh Tân.
- Tuyên Quang: Sà Phìn gìn giữ bản sắc văn hóa qua lớp truyền dạy nghệ thuật khèn Mông
- Lũng Cú (Tuyên Quang) đón gần 13.000 lượt khách dịp nghỉ lễ
- Tuyên Quang khánh thành Khu liên hợp Thể thao và Văn hóa hơn 340 tỷ đồng với sân vận động 10.000 chỗ ngồi
Lãnh đạo xã Yên Cường (Tuyên Quang) học kinh nghiệm nuôi "con đặc sản"
Mới đây, đoàn công tác xã Yên Cường (Tuyên Quang) đã đến thăm và làm việc tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân.
Tại đây, đoàn đã trực tiếp đến thăm các hộ dân đang triển khai mô hình nuôi dúi và nuôi nhím.

Đây là những đối tượng vật nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao, nhưng lại khá "dễ tính" trong việc tận dụng các nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương như tre, nứa, ngô, khoai...
Theo đánh giá, các mô hình này hiện đang phát triển ổn định, không tốn quá nhiều diện tích nhưng lại mang về thu nhập khá, giúp người dân vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Hướng tới nhân rộng mô hình hiệu quả
Bên cạnh các mô hình chăn nuôi thú rừng, đoàn công tác đặc biệt quan tâm đến mô hình tự nhân giống cá tại hộ gia đình.

Việc chủ động được nguồn con giống tại chỗ không chỉ giúp các hộ nuôi giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu mà còn hạn chế được dịch bệnh từ bên ngoài, đảm bảo tỷ lệ sống cao. Đây được coi là "chìa khóa" để nâng cao hiệu quả kinh tế trong nuôi trồng thủy sản, đồng thời tạo ra nguồn cung ổn định cho các hộ dân lân cận.
Phát biểu tại buổi khảo sát, lãnh đạo xã Yên Cường đánh giá cao sự sáng tạo và mạnh dạn của người dân xã Minh Tân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Những kinh nghiệm thực tế từ Minh Tân sẽ là bài học quý giá để xã Yên Cường nghiên cứu, áp dụng và từng bước nhân rộng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương mình.
Lãnh đạo xã Minh Tân cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, xã mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương để cùng nhau thực hiện mục tiêu nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri trong vòng 1 tháng
Tại buổi tiếp xúc cử tri ở phường Minh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh yêu cầu các cấp, ngành phải bám sát cơ sở, giải quyết dứt điểm vướng mắc của người dân ngay từ khi mới phát sinh, trong 1 tháng giải quyết dứt điểm các kiến nghị được nêu tại hội nghị.
Tuyên Quang: Cao Bồ đánh thức vùng chè di sản qua lễ hội đặc sắc
Ngày 20/4, UBND xã Cao Bồ (tỉnh Tuyên Quang) đã khai mạc Lễ hội "Miền chè di sản" lần thứ III năm 2026. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những cây trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi mà còn là cơ hội để địa phương quảng bá thương hiệu, thúc đẩy du lịch bản địa.
Nông dân một phường ở Tuyên Quang hình thành "nếp sống xanh", quyết tâm nói không với rác thải đồng ruộng
Thay vì thói quen vứt bỏ vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại bờ mương, góc ruộng sau khi sử dụng, giờ đây, nông dân phường An Tường (Tuyên Quang) đã tự giác thu gom, phân loại rác thải vào các bể chứa chuyên dụng. Đây là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến trong tư duy canh tác, hướng tới nền nông nghiệp "đồng ruộng sạch, sản xuất sạch".








