Tuyên Quang: Xã Bắc Mê thả hàng trăm nghìn con cá giống xuống sông Gâm

+ aA -
Thiên Long

01/04/2026 19:01 GMT +7

Ngày 1/4, tại bờ Nam sông Gâm, xã Bắc Mê (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Lễ phát động thả cá giống. Hàng trăm nghìn cá thể giống được thả xuống dòng sông không chỉ nhằm bảo vệ môi trường sinh thái mà còn góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, mở ra sinh kế cho bà con địa phương.

Hành động thiết thực tri ân ngày truyền thống ngành Thủy sản

Hoạt động thả cá giống trên sông Gâm được xã Bắc Mê tổ chức nhằm hưởng ứng và kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/04/1959 – 01/04/2026).

Tham dự buổi lễ có bà Phạm Thị Hồng Yên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Lý Hải Vĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ phát động thả cá giống nhằm tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ảnh: TT Bắc Mê.

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Bí thư Chi bộ ,Trưởng thôn và Nhân dân trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu tháng 4, các đại biểu cùng nhân dân địa phương đã trực tiếp mang cá giống xuống bờ Nam sông Gâm để thả về môi trường tự nhiên.

Hàng trăm nghìn cá thể giống được thả xuống dòng sông Gâm. Ảnh: TT Bắc Mê.

Tái tạo nguồn lợi, chung tay bảo vệ môi trường

Theo ban tổ chức, trong đợt phát động lần này, toàn xã đã thả tổng cộng 80 kg cá giống các loại, tương đương với hàng trăm nghìn cá thể. Nguồn giống được lựa chọn chủ yếu là các loài cá truyền thống, có khả năng thích nghi và sinh trưởng tốt với điều kiện thủy văn của sông Gâm như: cá chép, cá trắm, cá mè...

Việc thả cá giống không đơn thuần chỉ là một hoạt động kỷ niệm mà là việc làm quan trọng và mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Mục đích cốt lõi là bảo tồn đa dạng sinh học, làm phong phú thêm cơ cấu loài thuỷ sản trên hệ thống sông, suối của địa phương.

Việc thả cá giống sẽ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, làm phong phú thêm cơ cấu loài thủy sản trên hệ thống sông, suối của địa phương. Ảnh: TT Bắc Mê.

Khi nguồn lợi thủy sản dồi dào trở lại, chính bà con nhân dân sẽ là những người được hưởng lợi trực tiếp thông qua việc khai thác, đánh bắt hợp lý, từ đó tạo sinh kế và gia tăng thu nhập cho các hộ gia đình.

Đặc biệt, thông qua buổi lễ phát động, chính quyền xã Bắc Mê mong muốn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm tới từng tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân.

Hoạt động này nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, địa phương cũng kêu gọi người dân tuyệt đối tránh tình trạng khai thác bừa bãi, sử dụng xung điện hay ngư cụ mang tính hủy diệt để ngăn chặn nguy cơ suy giảm nguồn tài nguyên quý giá này.

Sự kiện kết thúc trong niềm hân hoan của bà con nông dân, hứa hẹn một mùa màng sông nước bội thu và một hệ sinh thái sông Gâm ngày càng trù phú, xanh mát.

Nuôi trâu to, nuôi bò sinh sản là các mô hình giảm nghèo, tăng thu nhập cho nông dân xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang

Nuôi trâu to, nuôi bò sinh sản là các mô hình giảm nghèo, tăng thu nhập cho nông dân xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang

Từ nguồn vốn của các chương trình Mục tiêu quốc gia, nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc như nuôi trâu to, nuôi bò sinh sản, đã được triển khai tại xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập, Bắc Mê thuộc tỉnh Hà Giang). Những dự án này không chỉ trao "cần câu" mà còn hướng dẫn "cách câu", tạo động lực mạnh mẽ giúp bà con dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Nuôi cá lồng dưới hồ thủy điện, có cả cá quý hiếm, nông dân Bắc Mê ở Hà Giang nhà nào nuôi là khá giả

Nuôi cá lồng dưới hồ thủy điện, có cả cá quý hiếm, nông dân Bắc Mê ở Hà Giang nhà nào nuôi là khá giả

Những năm gần đây, với sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện cho người dân huyện Bắc Mê (Hà Giang) làm giàu từ lợi thế địa phương với việc nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, trên sông Gâm...

Những con đường nông thôn mới ở Bắc Mê

Những con đường nông thôn mới ở Bắc Mê

“Cách đây mấy tháng, con đường này rất nhỏ, hẹp đi lại khó khăn, muốn mang máy cày xuống ruộng phải chui qua gầm sàn của hộ dân khác. Từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đường sá thông thoáng, đi lại dễ dàng thuận tiện hơn” - chị Hoàng Thị Liên, thôn Bản Loan, xã Yên Định, Bắc Mê (Hà Giang) cho biết.