Tuyên Quang: Triển khai công tác vận động bầu cử và hướng dẫn kỹ năng vận động bầu cử

+ aA -
Mùa Xuân

27/02/2026 20:16 GMT +7

Ngày 27/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai công tác vận động bầu cử và hướng dẫn kỹ năng vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự hội nghị, có các ông: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội; Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Các đại biểu đến từ tỉnh Tuyên Quang: Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh và những người có tên trong danh sách chính thức ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Đại biểu HĐND tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chủ trì phần thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Hướng dẫn kỹ năng vận động bầu cử

Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn kỹ năng vận động bầu cử với các chuyên đề cụ thể: Hướng dẫn việc xây dựng chương trình hành động của người ứng cử; Vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và một số quy định của pháp luật về vận động bầu cử; kỹ năng vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh công tác vận động bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi người ứng cử trước cử tri và trước Đảng, Nhà nước.

Việc vận động bầu cử cần được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, bình đẳng, qua đó giúp cử tri hiểu rõ hơn về chương trình hành động, năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của người ứng cử.

Chia sẻ về kỹ năng vận động bầu cử, ông Nguyễn Đắc Vinh lưu ý người ứng cử cần rèn luyện kỹ năng trình bày, kỹ năng lắng nghe và đối thoại với cử tri; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Trong quá trình tiếp xúc, cần thể hiện phong cách gần gũi, chân thành, cầu thị, trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm những vấn đề cử tri quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình vận động bầu cử; làm rõ những vấn đề cần lưu ý nhằm bảo đảm việc vận động bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật, dân chủ, công khai, bình đẳng, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chia sẻ kinh nghiệm vận động bầu cử tại Hội nghị. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Kết luận hội nghị, ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chủ động phối hợp với chính quyền và các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, chương trình, kịch bản theo quy định.

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia, phát huy quyền làm chủ và đóng góp ý kiến tại các buổi tiếp xúc. Cấp xã phải chấp hành nghiêm lịch vận động bầu cử, không tự ý thay đổi khi chưa được phép.

Ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Ban Thường vụ các xã, phường và thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo kế hoạch của tỉnh; tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri theo chương trình.

Các ứng cử viên cần nghiên cứu kỹ nội dung hội nghị, xây dựng chương trình hành động thiết thực; vận động đúng luật, giữ gìn hình ảnh, phong thái chuẩn mực, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cử tri.