Tuyên Quang: Thả gần 7 tạ cá giống xuống lòng hồ thủy điện, "tiếp sức" cho vựa thủy sản Nà Hang

+ aA -
Tuệ Linh

11/02/2026 12:34 GMT +7

Ngày 10/2, gần 700kg cá giống đã được thả xuống lưu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang. Đây không chỉ là hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản thường niên mà còn là động thái quyết liệt của chính quyền và người dân xã Nà Hang nhằm bảo vệ "kho vàng xanh" mặt nước, đảm bảo sinh kế bền vững cho hàng ngàn hộ dân.

Tại Bến Thủy, UBND xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ phát động thả cá tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2026. Dự buổi lễ có đại biểu Sở Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Công ty Thủy điện Tuyên Quang; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nà Hang; cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi trồng, khai thác thủy sản trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và bà con ngư dân đã tiến hành thả gần 7 tạ cá nước ngọt xuống lòng hồ. Các loại cá được lựa chọn thả lần này chủ yếu là chép, lăng đen...

Các đại biểu thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên hồ Thủy điện Tuyên Quang. Ảnh: Quốc Việt.

Đây là những giống cá có giá trị kinh tế cao, khả năng thích nghi tốt và sinh trưởng mạnh trong môi trường tự nhiên, phù hợp với hệ sinh thái đặc thù của hồ thủy điện Tuyên Quang.

Hoạt động này mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ môi trường nước, ngăn chặn đà suy giảm nguồn lợi thủy sản do khai thác quá mức.

Xã Nà Hang được thiên nhiên ưu đãi với hơn 2.100 ha diện tích mặt nước vùng lòng hồ. Đây được xem là "tư liệu sản xuất" quý giá để địa phương phát triển kinh tế, là đòn bẩy quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững.

Thực tế cho thấy, tư duy sản xuất của người dân nơi đây đang có sự chuyển dịch tích cực từ "đánh bắt tự nhiên" sang "nuôi trồng có kiểm soát". Số liệu thống kê cho thấy, hiện trên địa bàn xã đã hình thành chuỗi liên kết với 3 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã và 68 hộ nuôi cá lồng.

Quy mô nuôi trồng ngày càng mở rộng với tổng số 1.165 lồng nuôi. Bên cạnh đó, vẫn còn 46 cá nhân, hộ gia đình duy trì nghề khai thác tự nhiên. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản hàng năm của xã đạt trên 1.523 tấn.

Việc thả cá tái tạo nguồn lợi không chỉ đơn thuần là gia tăng số lượng cá thể trong hồ. Dưới góc độ quản lý, đây là cam kết của chính quyền xã Nà Hang trong việc duy trì sự cân bằng sinh thái.

Khi nguồn lợi tự nhiên được phục hồi, chi phí khai thác của ngư dân sẽ giảm, thu nhập tăng lên. Đồng thời, nguồn nước sạch từ hoạt động thủy điện kết hợp với quy trình nuôi cá lồng tiêu chuẩn đang từng bước xây dựng thương hiệu cá sông Gâm, cá hồ Tuyên Quang trở thành đặc sản OCOP có chỗ đứng trên thị trường.

Tuyên Quang: Luồng sinh khí mới từ những cung đường 'ý Đảng, lòng Dân'

Tuyên Quang: Luồng sinh khí mới từ những cung đường "ý Đảng, lòng Dân"

Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tạo nên một cuộc "cách mạng" về hạ tầng giao thông nông thôn. Với phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", hàng nghìn km đường bê tông và hàng trăm cây cầu dân sinh đã mọc lên, nối liền những bờ vui, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc miền núi.

Mở đường giao thông, khơi dậy sức dân vùng nông thôn, miền núi ở Tuyên Quang

Mở đường giao thông, khơi dậy sức dân vùng nông thôn, miền núi ở Tuyên Quang

Sau 5 năm triển khai Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Tuyên Quang về bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu dân sinh, bộ mặt hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển biến rõ nét. Những con đường bê tông, những cây cầu kiên cố không chỉ giúp người dân đi lại thuận lợi mà còn mở ra cơ hội phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, tạo động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội khu vực nông thôn, miền núi.

Loài động vật hoang dã hiếm thấy ở trong một khu rừng Tuyên Quang, Việt Nam còn khoảng 150 con/200 con toàn thế giới?

Loài động vật hoang dã hiếm thấy ở trong một khu rừng Tuyên Quang, Việt Nam còn khoảng 150 con/200 con toàn thế giới?

Cuối năm 2025, tổ chức Fauna Flora International (Tổ chức bảo tồn động, thực vật Quốc tế) đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang triển khai hoạt động điều tra hiện trạng phân bố và ước tính kích thước quần thể Voọc mũi hếch tại khu vực rừng Khau Ca (khu rừng có diện tích 1.000ha trải rộng trên địa bàn 2 huyện Vị Xuyên và huyện Bắc Mê của tỉnh Hà Giang trước đây).