Tuyên Quang: Nuôi gà, nuôi ngan nông dân khá giả dần lên

Đức Thịnh Thứ bảy, ngày 06/02/2021 11:02 AM (GMT+7)
Để phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, tạo điều kiện cho các hội viên đạt được danh hiệu đã đăng ký, Hội ND huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã thực hiện phương châm hướng về cơ sở, cùng đồng hành và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề, hỗ trợ nông dân.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn Khang - Chủ tịch Hội ND huyện Na Hang cho biết: Là huyện có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Hội ND huyện Na Hang luôn xác định thực hiện hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" là động lực để nâng cao thu nhập cho hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, Hội ND huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức cho hội viên nông dân đăng ký đạt hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp.

Tiếp vốn cho hội viên phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Mô hình nuôi gà đồi của nông dân giỏi Phan Thanh Ngọc (thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na Hang, Tuyên Quang). Ảnh: T.P

Cùng với đó, Hội đã phát huy hiệu quả của các nguồn vốn hỗ trợ nông dân. Trong năm 2020, Hội quản lý hiệu quả hơn 1,9 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và của tỉnh cho hội viên vay phát triển kinh tế.

Nhờ sự hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, nhiều nông dân đã nỗ lực vượt khó vươn lên làm giàu, trở thành hộ SXKD giỏi. Điển hình như mô hình chăn nuôi gà đồi của gia đình anh Phan Thanh Ngọc (ở thôn Nà Khá, xã Năng Khả). Hiện trang trại gà của anh Ngọc có quy mô nuôi trên 1.000 con gà, 100 con ngan, mỗi tháng lò ấp trứng cung cấp ra thị trường trên 10.000 con gà giống. Hay hộ ông Ma Văn Ân (thôn Nà Làng, xã Thanh Tương). Ông Ân chia sẻ, trước đây gia đình thuộc diện hộ nghèo. Năm 2018, ông được vay 40 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân mua 2 con trâu về nuôi theo hình thức vỗ béo. Hiện nay, gia đình ông duy trì tốt mô hình chăn nuôi trâu bò vỗ béo với thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Bà Ma Thị Lạc - Chủ tịch Hội ND xã Sơn Phú cho biết: Năm 2020, Hội ND xã đã đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi. Hội ND xã đã duy trì hoạt động của 2 HTX, 5 tổ hợp tác, 9 nhóm sinh kế, 13 tổ tiết kiệm, 1 chi tổ hội nghề nghiệp. Hiện nay, Hội ND xã Sơn Phú có 250 hộ hội viên nông dân đạt danh diệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Với nhiều giải pháp thiết thực trong xây dựng và nâng cao chất lượng mô hình nông dân SXKD giỏi, Hội ND huyện Na Hang đã thu hút và khích lệ hàng nghìn hộ nông dân hưởng ứng, tham gia. Năm 2020, Hội có 2.202 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 3 hộ đạt cấp Trung ương, 31 hộ đạt cấp tỉnh, 224 đạt cấp huyện, 1.944 hộ đạt cấp cơ sở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem