Tuyên Quang: Nông dân Yên Hoa nuôi 5.250 con gà ri, gà H’Mông, thu gần 8 tấn thịt
17/08/2026 08:59 GMT +7
Sau thời gian triển khai, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi gà ri, gà H’Mông tại xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang đã mang lại hiệu quả bước đầu, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.
- Nông dân Tuyên Quang được tập huấn liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ để nâng giá trị nông sản
- Hùng Đức có "Ngôi nhà xanh Nông dân", vừa bảo vệ môi trường vừa gây quỹ giúp hội viên
Mô hình gà H’Mông cho sản lượng gần 5 tấn
Mới đây, Hội Nông dân xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi gà ri, gà H’Mông năm 2025.
Dự án đã hỗ trợ 5.250 con giống cho 81 hộ hội viên nông dân, qua đó tạo điều kiện để các hộ tiếp cận phương thức chăn nuôi an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước hình thành hướng chăn nuôi hàng hóa tại địa phương.

Mô hình chăn nuôi gà H’Mông được triển khai tại hai thôn Bản Va và Nà Mạ với 40 hộ tham gia, được hỗ trợ 3.200 con giống.
Trong quá trình thực hiện, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và chăn nuôi an toàn. Kết quả, khoảng 2.400 con gà đủ điều kiện xuất bán, tổng sản lượng đạt khoảng 4,9 tấn.

Đây được đánh giá là mô hình phù hợp với điều kiện chăn nuôi của người dân địa phương, đồng thời mở ra hướng phát triển sản phẩm gà đặc sản gắn với nhu cầu thị trường.
Gà ri đạt trọng lượng hơn 2kg/con
Đối với mô hình chăn nuôi gà ri tại thôn Bản Va, có 41 hộ tham gia, với 2.050 con giống được hỗ trợ.
Sau khoảng 5 tháng chăm sóc, gà ri đạt trọng lượng bình quân từ 1,8-2,2kg/con. Các hộ đã xuất bán khoảng 1.700-1.800 con, tổng sản lượng ước đạt 3,2 tấn.

Không chỉ tạo thêm nguồn thu, quá trình thực hiện dự án còn giúp hội viên nông dân nâng cao kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, chủ động hơn trong phòng, chống dịch bệnh và từng bước thay đổi phương thức sản xuất theo hướng an toàn, hiệu quả.
Theo Hội Nông dân xã Yên Hoa, thời gian tới, Hội tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên duy trì các mô hình có hiệu quả, đồng thời khuyến khích nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tế.
Việc duy trì và phát triển các mô hình chăn nuôi gà ri, gà H’Mông được kỳ vọng góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại xã Yên Hoa.
Hơn 4.665 tỷ đồng tín dụng đến tay nông dân Tuyên Quang, hàng nghìn hộ có vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp
6 tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang ghi dấu nhiều kết quả nổi bật trong công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy chuyển đổi số. Đặc biệt, hơn 4.665 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi được giải ngân thông qua các chương trình ủy thác đã trở thành nguồn lực quan trọng giúp hàng chục nghìn hộ nông dân đầu tư mở rộng sản xuất.
Nông dân Tuyên Quang chọn nuôi gà thả vườn, chậm mà chắc
Giữa những đồi rừng và vườn cây ăn quả xanh bạt ngàn, anh Nguyễn Thành Luân, thôn Kè Nhạn, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang đã lựa chọn mô hình nuôi gà thả vườn. Từ những lứa gà chạy trên triền đồi, anh từng bước gây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Ngoài trời lạnh tê cóng, dưới 10 độ C, nông dân Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang) đang chống rét cho trâu bò
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại nhiều xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang (gồm địa phận Hà Giang) giảm sâu xuống dưới 10 độ C, kèm theo sương mù dày đặc và băng giá xuất hiện cục bộ trên các sườn núi cao. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đang quyết liệt, hướng dẫn nông dân phòng, chống rét cho đàn gia súc, tập trung vào đàn trâu bò...








