Tuyên Quang: Luồng sinh khí mới từ những cung đường "ý Đảng, lòng Dân"

+ aA -
Tuệ Linh

26/01/2026 16:31 GMT +7

Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tạo nên một cuộc "cách mạng" về hạ tầng giao thông nông thôn. Với phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", hàng nghìn km đường bê tông và hàng trăm cây cầu dân sinh đã mọc lên, nối liền những bờ vui, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc miền núi.

Đột phá từ một chủ trương đúng

Tuyên Quang vốn là tỉnh miền núi với địa hình chia cắt bởi hệ thống sông suối dày đặc. Nhiều năm trước, hạ tầng giao thông chính là "điểm nghẽn" lớn nhất kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trước thực trạng đó, Nghị quyết số 55 giai đoạn 2021 - 2025 đã được ban hành như một "luồng gió mới", tập trung ưu tiên nguồn lực cho các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm khác biệt tạo nên thành công vang dội của nghị quyết này chính là cách làm linh hoạt. Nhà nước không "làm thay" hoàn toàn mà đóng vai trò hỗ trợ xi măng, thiết kế và kỹ thuật; còn người dân chính là chủ thể tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí và trực tiếp giám sát thi công.

Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh Tuyên Quang đã tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn, giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Tuệ Linh.

Khi người dân là "chủ thể" xây dựng quê hương

Tại xã Nhữ Khê (huyện Yên Sơn), sự thay đổi có thể nhìn thấy rõ qua từng con ngõ. Ông Đỗ Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã phấn khởi cho biết, đến nay xã đã bê tông hóa được hơn 52km đường.

"Cái hay nhất của Nghị quyết 55 không chỉ là những con đường khang trang, mà là sự thay đổi trong tư duy của bà con. Người dân không còn tâm lý ỷ lại vào Nhà nước mà chủ động hiến đất, góp công vì lợi ích chung," ông Thanh chia sẻ.

Tiêu biểu như tại thôn Trại Xoan, 20 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất và đóng góp hàng chục triệu đồng để làm đường nội đồng.

Hay tại thôn Khun (xã Bằng Lang), tuyến đường 2km rộng tới 5m vừa hoàn thành đầu năm 2025 với tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng là kết quả mỹ mãn từ sự hiệp lực giữa ngân sách nhà nước (1,1 tỷ đồng) và sự đóng góp của nhân dân.

Những "nhân chứng" hiến đất vì cộng đồng

Tinh thần "mở đường cho tương lai" đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các bản làng Tuyên Quang: Tại Lâm Bình: Hộ ông Nguyễn Văn Đư hiến 300 m2, ông Nguyễn Văn Hình hiến 150 m2 đất để xây cầu Nặm Đíp.

Tại xã Lực Hành: Ông Nguyễn Minh Hùng hiến hơn 1.000 m2 đất và ủng hộ trên 100 triệu đồng.

Tại xã Thái Sơn: Ông Nguyễn Văn Khuynh hiến 875 m2 đất để xây cầu và đường dân sinh.

Những con số biết nói này là minh chứng cho sự đồng thuận tuyệt đối giữa ý Đảng và lòng dân, giúp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng - vốn là bài toán nan giải nhất trong xây dựng hạ tầng.

Quả ngọt sau 5 năm bền bỉ

Theo số liệu từ Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang, sau 5 năm triển khai, toàn tỉnh đã nâng cấp và xây mới hơn 1.000km đường giao thông cùng gần 200 cây cầu dân sinh.

Việc hoàn thiện hạ tầng không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện mà còn thúc đẩy tiêu thụ nông sản, thu hút đầu tư và phát triển du lịch địa phương. Đặc biệt, các chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép hiệu quả đã giúp nhiều xã như Bằng Lang đạt tỷ lệ giải ngân vốn 100%, hoàn thiện các tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Không dừng lại ở kết quả hiện tại, tỉnh Tuyên Quang đã xác định mục tiêu cho giai đoạn 2026 - 2030 là tiếp tục ưu tiên đầu tư những cây cầu còn lại trên các tuyến giao thông nông thôn. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy mạnh vận động nhân dân duy trì phong trào hiến đất, góp công để hoàn thiện mạng lưới giao thông khép kín, xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi.

Những con đường bê tông trắng dài tít tắp giữa màu xanh của núi rừng Tuyên Quang hôm nay chính là tiền đề vững chắc để bà con vững tin vào một tương lai ấm no, hạnh phúc.

Khoảng 160 cá thể voọc mũi hếch quý hiếm mới được ghi nhận tại Tuyên Quang

Khoảng 160 cá thể voọc mũi hếch quý hiếm mới được ghi nhận tại Tuyên Quang

Mới đây, Tổ chức Fauna & Flora International (FFI) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Vườn quốc gia Du Già, cùng chính quyền các xã Minh Sơn, Tùng Bá đã triển khai đợt điều tra hiện trạng phân bố và ước tính số lượng quần thể vọoc mũi hếch tại khu vực rừng Khau Ca. Hoạt động này được thực hiện định kỳ 2 năm một lần nhằm theo dõi biến động quần thể của loài linh trưởng cực kỳ quý hiếm này.

Tuyên Quang: Nông dân phường An Tường xây dựng thành công 7 sản phẩm đạt sao OCOP

Tuyên Quang: Nông dân phường An Tường xây dựng thành công 7 sản phẩm đạt sao OCOP

Chiều 7/01, Hội Nông dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025. Với 7 sản phẩm đạt chuẩn OCOP và tổng sản lượng lương thực trên 8.700 tấn, nông dân An Tường đang khẳng định vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Tuyên Quang: Hội Nông dân 'bắt tay' Agribank, khơi thông dòng vốn giúp hội viên làm giàu

Tuyên Quang: Hội Nông dân "bắt tay" Agribank, khơi thông dòng vốn giúp hội viên làm giàu

Ngày 11/1/2026, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và Agribank Chi nhánh Tuyên Quang đã ký kết thỏa thuận liên ngành. Đây là cơ sở quan trọng để dòng vốn tín dụng "chảy" mạnh mẽ hơn về khu vực nông thôn, giúp hội viên nông dân có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới.