Tuyên Quang liên kết Hà Nội phát triển du lịch: Xây dựng thương hiệu "miền di sản, sinh thái và bản sắc"
18/07/2026 19:20 GMT +7
Hơn 60 doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước đã có mặt tại Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình để khảo sát, kết nối sản phẩm. Tại tọa đàm liên kết phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026, lãnh đạo ngành du lịch Tuyên Quang khẳng định địa phương không thiếu tài nguyên, điều cần nhất lúc này là biến lợi thế thành sản phẩm và dòng khách thực sự.
- Du lịch Tuyên Quang được vinh danh ở nhiều hạng mục tại VITA Awards 2026
- Vàng Chá Phìn: "Nàng thơ" ngủ quên giữa mùa hoa đào muộn nơi biên viễn Hà Giang cũ
- Du lịch Tuyên Quang được gọi tên tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025: Khẳng định vị thế từ bản sắc và sự bền vững
Tuyên Quang sở hữu lợi thế hiếm có sau hợp nhất
Ngày 17/7, tại Trung tâm Hội nghị xã Na Hang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Tọa đàm "Liên kết, hợp tác phát triển du lịch Hà Nội - Tuyên Quang năm 2026", thu hút sự tham gia của lãnh đạo hai sở, đại diện các địa phương, hiệp hội du lịch, hơn 60 doanh nghiệp lữ hành cùng các cơ quan báo chí.
Chương trình là hoạt động cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia cùng trao đổi giải pháp phát triển sản phẩm, kết nối tour tuyến và mở rộng thị trường khách.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Trung Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, đoàn Famtrip với hơn 60 doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát lần này không chỉ là chuyến trải nghiệm thực tế mà còn mở ra cơ hội hợp tác lâu dài giữa địa phương với cộng đồng doanh nghiệp du lịch.
Theo ông Nguyễn Trung Ngọc, sau khi hợp nhất tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, địa phương đang sở hữu không gian phát triển du lịch quy mô lớn với hệ thống tài nguyên đa dạng, tạo lợi thế cạnh tranh nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nổi bật là Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình với hồ sinh thái rộng lớn và rừng nguyên sinh; Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn; Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào; Hoàng Su Phì; cột cờ Lũng Cú; đèo Mã Pì Lèng; dinh Vua Mèo; phố cổ Đồng Văn; sông Nho Quế cùng hệ thống hang động, thác nước và hàng trăm lễ hội truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn, Nùng, Lô Lô...
"Tuyên Quang hôm nay không chỉ là vùng đất cách mạng mà còn hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, du lịch địa chất, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Đây là lợi thế mà không nhiều địa phương có được", ông Nguyễn Trung Ngọc nhấn mạnh.
Muốn phát triển du lịch phải biến tài nguyên thành sản phẩm
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, lợi thế về tài nguyên sẽ chưa thể tạo ra giá trị nếu không có sự tham gia của doanh nghiệp và thị trường.

"Muốn biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển thì phải có doanh nghiệp. Muốn biến cảnh đẹp thành giá trị kinh tế thì phải có tour tuyến. Muốn biến điểm đến thành thương hiệu thì phải có thị trường. Và muốn thị trường biết đến thì phải làm tốt công tác xúc tiến, quảng bá", ông Nguyễn Trung Ngọc khẳng định.
Ông cho rằng, chương trình Famtrip là cơ hội để các doanh nghiệp trực tiếp khảo sát tài nguyên, đánh giá khả năng khai thác, kết nối dịch vụ và xây dựng các sản phẩm mới, góp phần đưa nhiều đoàn khách đến với Tuyên Quang trong thời gian tới.
Xây dựng thương hiệu "Tuyên Quang - miền di sản, sinh thái và bản sắc"
Lãnh đạo ngành du lịch Tuyên Quang cho biết, địa phương sẽ không quảng bá riêng lẻ từng điểm đến mà xây dựng thương hiệu chung "Tuyên Quang - miền di sản, sinh thái và bản sắc", tạo hình ảnh thống nhất trên thị trường.

Song song với đó là phát triển các tuyến du lịch liên hoàn như Tân Trào - Na Hang - Lâm Bình; Na Hang - Đồng Văn; Đồng Văn - Mèo Vạc - Hoàng Su Phì; Lâm Bình - Bắc Mê - Đồng Văn; Tân Trào - Thành Tuyên - Na Hang... nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách từ 3-5 ngày, tăng mức chi tiêu và nâng cao hiệu quả khai thác du lịch.
Địa phương cũng ưu tiên phát triển các sản phẩm có chiều sâu như chèo kayak, trekking, leo núi, dù lượn, khám phá hang động, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa dân tộc, làng nghề truyền thống, ẩm thực bản địa, mùa hoa, mùa lúa, mùa nước và các lễ hội đặc sắc.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy doanh nghiệp làm trung tâm
Một trong những định hướng quan trọng được tỉnh xác định là xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh thông qua ứng dụng QR Code, bản đồ số, thuyết minh tự động, đặt dịch vụ trực tuyến, thanh toán không tiền mặt và khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) trong quảng bá điểm đến.
Bên cạnh đó, Tuyên Quang sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, minh bạch về giá cả, coi đây là yếu tố giữ chân du khách và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.
Khẳng định doanh nghiệp là trung tâm của phát triển du lịch, ông Nguyễn Trung Ngọc cho biết tỉnh luôn sẵn sàng lắng nghe các đề xuất về đầu tư hạ tầng, hoàn thiện dịch vụ, phát triển sản phẩm và cơ chế hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động lâu dài.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đổi mới xúc tiến quảng bá, mở rộng liên kết vùng, phát triển thị trường quốc tế, chuẩn hóa nguồn nhân lực và bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.
Kết thúc bài phát biểu, ông Nguyễn Trung Ngọc bày tỏ kỳ vọng sau chương trình Famtrip sẽ có thêm nhiều hợp đồng hợp tác được ký kết, nhiều tour tuyến mới được hình thành và ngày càng nhiều du khách lựa chọn Tuyên Quang là điểm đến.
"Người làm du lịch không chỉ bán một hành trình mà còn kể một câu chuyện. Tuyên Quang hôm nay có một câu chuyện rất đặc biệt để kể, đó là câu chuyện về miền đất hội tụ giữa lịch sử hào hùng, thiên nhiên kỳ vĩ và bản sắc văn hóa của hơn 20 dân tộc anh em", ông Nguyễn Trung Ngọc chia sẻ.
Lũng Cú (Tuyên Quang) chuyển hơn 177 ha đất ngô sang trồng gừng hàng hóa
Xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) đã chuyển đổi hơn 177 ha đất ngô năng suất thấp sang trồng gừng hàng hóa, liên kết doanh nghiệp tiêu thụ, giúp nông dân nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.
Lũng Cú tập huấn phát triển du lịch bền vững, ứng dụng AI và chuyển đổi số
Các học viên là cán bộ, chủ homestay và người dân xã Lũng Cú ( tỉnh Tuyên Quang) tham gia lớp tập huấn phát triển du lịch bền vững gắn với chuyển đổi số. Chương trình không chỉ trang bị kiến thức về du lịch cộng đồng, du lịch xanh mà còn hướng dẫn ứng dụng AI vào quảng bá, kinh doanh, góp phần xây dựng điểm đến chuyên nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân.
Lũng Cú: Khi đường kim mũi chỉ của người Lô Lô hóa thành trải nghiệm du lịch
Trong không gian bình yên của thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, những đường kim mũi chỉ đầy sắc màu đang kể lại câu chuyện về một di sản văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không chỉ là nghề thủ công truyền thống, nghề thêu của đồng bào dân tộc Lô Lô hôm nay còn đang mở ra hướng đi mới, góp phần phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.







