Tuyên Quang: Kiểm tra vận hành mô hình chính quyền 2 cấp tại xã biên giới Sơn Vĩ
19/05/2026 14:57 GMT +7
Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh Tuyên Quang do Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại xã Sơn Vĩ nhằm kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
- Con đường nào ở Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang mới, năm 1959 khởi công, năm 1965 hoàn thành, mang tên Hạnh Phúc?
- Sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố 2026, tin mới nhất từ tỉnh Tuyên Quang mới (gồm địa phận Hà Giang cũ)
- Ấn tượng nét văn hóa dân gian tại Chợ tình Khâu Vai trên cao nguyên đá Đồng Văn, Tuyên Quang
Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Huy Sắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Vĩ cùng đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã.
Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát thực tế một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn; kiểm tra hoạt động tại Cửa khẩu song phương Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc); kiểm tra cơ sở vật chất Ban CHQS xã, công tác giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở; đồng thời rà soát hồ sơ, sổ sách liên quan.

Theo báo cáo, sau khi sáp nhập các xã Xín Cái, Thượng Phùng và Sơn Vĩ, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Xã Sơn Vĩ có diện tích hơn 110 km², gồm 51 thôn với gần 20.000 nhân khẩu thuộc 11 dân tộc; có 20 thôn giáp biên giới, đường biên dài trên 41 km với 107 cột mốc quốc giới, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn gần 50%.

Đảng bộ xã có 65 tổ chức đảng trực thuộc với 730 đảng viên. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; từ khi vận hành mô hình mới, xã đã tiếp nhận hơn 5.100 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt trên 99%, hồ sơ trực tuyến và số hóa đạt trên 99%; 100% cán bộ sử dụng chữ ký số trong xử lý công việc.
Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; tuần tra, bảo vệ biên giới, cột mốc được duy trì thường xuyên; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, an ninh trật tự ổn định.

Tại buổi làm việc, xã Sơn Vĩ nêu một số khó khăn sau sáp nhập như địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, một số thôn vùng sâu còn yếu sóng internet; thiếu cán bộ chuyên môn về công nghệ thông tin, đất đai và đầu tư công. Địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng số, giao thông và bổ sung nhân lực chuyên môn.

Phát biểu kết luận, Đại tá Nguyễn Minh Khôi đề nghị xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy sau sáp nhập; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng, an ninh biên giới và quan tâm đời sống nhân dân. Đồng thời, phối hợp với đoàn công tác hoàn thiện các nội dung kiểm tra theo kế hoạch.
Về Sơn Vĩ nghe kể chuyện tình bên phiên chợ Phong Lưu
Trong tiếng khèn vang vọng giữa núi đá và sương mờ biên giới, chợ Phong Lưu Sơn Vĩ hiện lên như một miền ký ức của tình người và những lời hẹn chưa quên. Phiên chợ độc đáo ấy đang được người dân Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang) gìn giữ như một phần hồn cốt văn hóa nơi cực Bắc của Tổ quốc.
Tuyên Quang: Sôi nổi Đại hội Thể dục thể thao và Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số xã Sơn Vĩ
Trong không khí vui tươi, phấn khởi hướng tới các ngày lễ lớn của đất nước, ngày 23/4, xã Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang) đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ nhất và Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tham gia.
Cử tri vùng biên Sơn Vĩ mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả
Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND xã Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang), cử tri ở hai thôn vùng biên Lùng Thúng và Lùng Vần Chải đã có các ý kiến, kiến nghị tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu gắn với đời sống hằng ngày. Trong đó, cử tri mong muốn địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, giúp người dân tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững.





