Tuyên Quang: Khánh thành cổng chào Khâu Vai hơn 300 triệu đồng chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng
06/02/2026 18:38 GMT +7
Ngày 6/2, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Lễ cắt băng khánh thành công trình cổng chào xã Khâu Vai, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Khâu Vai tháng 7/2025 về việc xây dựng cổng chào gắn với chỉnh trang diện mạo nông thôn và phát triển du lịch địa phương.
Cấp uỷ, chính quyền xã Khâu Vai đã tích cực triển khai, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, nhận được sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Công trình cổng trình có chiều cao khoảng 11m, chiều rộng qua mặt đường 9m.
Toàn bộ kinh phí xây dựng đều từ nguồn xã hội hóa, với tổng giá trị trên 300 triệu đồng.
Sau thời gian thi công khẩn trương, công trình cổng chào đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật, chính thức được đưa vào sử dụng.
Cổng trào Khâu Vai nổi bật với thiết kế đặc trưng, sử dụng nguyên liệu địa phương như đá xám, gỗ và ngói âm dương, mô phỏng dáng núi đá và họa tiết văn hóa dân tộc Mông.
Công trình này được coi là biểu tượng tại cửa ngõ vào xã Khâu Vai mang đậm bản sắc vùng cao, được xây dựng theo phong cách mộc mạc, gần gũi, sử dụng các vật liệu tự nhiên để thể hiện văn hóa bản địa.
Đây không chỉ là điểm dừng chân chụp ảnh cho du khách mà còn giúp nhận diện ranh giới, vị trí các bản làng trong vùng Công viên địa chất toàn cầu.


Công trình không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần tạo diện mạo mới cho xã vùng cao Khâu Vai.
Cổng chào xã Khâu Vai được kỳ vọng sẽ là hình ảnh nhận diện của địa phương, là dấu ấn mỗi khi người con xa quê trở về.
Đồng thời, là lời chào thân thiện gửi tới bạn bè, du khách gần xa khi đến với mảnh đất giàu bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá Đồng Văn.


Xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã gồm Khâu Vai, Cán Chu Phìn và Lũng Pù, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (cũ), với diện tích tự nhiên 107,46 km².
Toàn xã có 11 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 99%, riêng dân tộc Mông chiếm hơn 95%. Dân số toàn xã hiện có 23.683 nhân khẩu với 3.833 hộ, trong đó, hộ nghèo chiếm 55,62%.
Khâu Vai là một trong những địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang. Địa hình chủ yếu là núi đá, thời tiết khắc nghiệt, thiếu nước sinh hoạt, thiếu đất sản xuất, gây nhiều trở ngại cho phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.



