Tuyên Quang: Học sinh "trường điểm" liên tiếp giành Huy chương Vàng tại các đấu trường trí tuệ quốc tế
26/01/2026 16:32 GMT +7
Không chỉ khẳng định năng lực vượt trội về kiến thức, các em học sinh tại Tuyên Quang còn thể hiện bản lĩnh vững vàng khi liên tiếp mang về những tấm Huy chương Vàng tại các kỳ thi quốc tế uy tín như ASMO và FMO.
- Tuyên Quang: Khởi công xây dựng nhà ở cho thương binh nghèo bị hỏa hoạn
- Mở đường giao thông, khơi dậy sức dân vùng nông thôn, miền núi ở Tuyên Quang
- Loài động vật hoang dã hiếm thấy ở trong một khu rừng Tuyên Quang, Việt Nam còn khoảng 150 con/200 con toàn thế giới?
Thời gian gần đây, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang liên tục đón nhận tin vui khi các em học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các sân chơi trí tuệ mang tầm khu vực và quốc tế. Những tấm huy chương không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của địa phương này.

Khẳng định bản lĩnh ngoại ngữ tại ASMO 2025
Mới đây, Ban Tổ chức Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh (ASMO) đã tổ chức Lễ vinh danh và trao giải Vòng Quốc gia ASMO 2025. Đây là sân chơi học thuật uy tín toàn cầu, thu hút hàng trăm nghìn thí sinh từ nhiều quốc gia tham dự nhằm đánh giá năng lực tư duy toàn diện của học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT.
Tại buổi lễ trang trọng này, cái tên Tuyên Quang đã được xướng lên ở vị trí cao nhất. Em Nông Tuấn Dương, học sinh lớp 7E, Trường THCS Lê Quý Đôn (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để giành Huy chương Vàng bộ môn Tiếng Anh.

Thành tích của Nông Tuấn Dương tại ASMO không chỉ chứng minh khả năng ngôn ngữ vượt trội mà còn thể hiện sự tự tin hội nhập của học sinh miền núi phía Bắc trong bối cảnh giao lưu văn hóa và học thuật quốc tế ngày càng sâu rộng.
Tiếp nối "bảng vàng" với tư duy Toán học đỉnh cao
Niềm vui nối tiếp niềm vui, phong trào học tập tại "đất học" Tuyên Quang tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét ở lĩnh vực Khoa học Tự nhiên. Tại Nha Trang, trong khuôn khổ Cuộc thi Toán học FMO (Fermat Mathematical Olympiad), một gương mặt khác của Trường THCS Lê Quý Đôn đã làm rạng danh trường lớp.

Em Vũ Gia Quý, học sinh lớp 8E, đã xuất sắc giành Giải Vàng chung cuộc. Đáng chú ý, đây là thành tích đạt được qua hình thức thi offline (trực tiếp), đòi hỏi thí sinh không chỉ có tư duy logic sắc bén, khả năng vận dụng kiến thức linh hoạt mà còn phải có tâm lý thi đấu cực kỳ vững vàng trước áp lực thời gian và không gian.
Được biết, Vũ Gia Quý là một tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện. Không chỉ sở hữu niềm đam mê Toán học cháy bỏng và tinh thần học tập nghiêm túc, Quý còn được thầy cô và bạn bè yêu mến bởi sự ngoan ngoãn, lễ phép và sự năng nổ trong các hoạt động phong trào của nhà trường.
Những tấm Huy chương Vàng liên tiếp từ các cuộc thi ASMO và FMO của học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn là minh chứng rõ nét cho định hướng đúng đắn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu của tỉnh Tuyên Quang.
Thành quả này không chỉ nối dài truyền thống hiếu học của địa phương mà còn tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn động lực to lớn để các thế hệ học sinh Tuyên Quang tiếp tục nỗ lực, tự tin chinh phục những đỉnh cao tri thức mới trong tương lai.
Tags:
Tuyên Quang: Ra mắt HTX nông nghiệp Vĩnh Chùng Xanh
Ngày 19/1, tại thôn Vĩnh Chùng, xã Đồng Yên, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Lễ ra mắt Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Vĩnh Chùng Xanh.
Khoảng 160 cá thể voọc mũi hếch quý hiếm mới được ghi nhận tại Tuyên Quang
Mới đây, Tổ chức Fauna & Flora International (FFI) phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, Vườn quốc gia Du Già, cùng chính quyền các xã Minh Sơn, Tùng Bá đã triển khai đợt điều tra hiện trạng phân bố và ước tính số lượng quần thể vọoc mũi hếch tại khu vực rừng Khau Ca. Hoạt động này được thực hiện định kỳ 2 năm một lần nhằm theo dõi biến động quần thể của loài linh trưởng cực kỳ quý hiếm này.
Tuyên Quang: Di dời khẩn cấp 7 hộ dân ở Đồng Văn ra khỏi khu vực nguy cơ mất an toàn do sạt lở
Cấp uỷ, chính quyền xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đã huy động lực lượng tại chỗ di dời khẩn cấp 7 hộ dân tại thôn Má Pắng cùng tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn do sạt lở đất.








