Tuyên Quang: Dông lốc, mưa đá trong đêm, 8 người bị thương và nhiều hoa màu mất trắng
03/05/2026 14:52 GMT +7
Đêm 2/5 và rạng sáng 3/5, một trận dông lốc kèm mưa đá với cường độ cực mạnh đã quét qua địa bàn xã Phú Lương (Tuyên Quang), khiến 8 người bị thương.
- Tuyên Quang: Hùng Lợi quyết liệt siết chặt quản lý, ngăn chặn lấn chiếm đất rừng
- Tuyên Quang khánh thành Khu liên hợp Thể thao và Văn hóa hơn 340 tỷ đồng với sân vận động 10.000 chỗ ngồi
- Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh: Thi công cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang phải đảm bảo công trình chất lượng, đúng tiến độ
8 người ở Phú Lương bị thương do dông lốc, mưa đá
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Phú Lương, trận dông lốc kèm theo mưa đá đã làm toàn bộ Trạm Y tế xã đã bị hư hại.
Trận thiên tai cũng đã làm ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 1 trường hợp bị gãy chân.

Sức gió giật liên hồi cùng những viên đá có kích thước lớn đã tàn phá hệ thống hạ tầng. Ghi nhận hàng chục ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, nhiều công trình công cộng và chuồng trại chăn nuôi bị sập đổ.
Xót xa nhất là thiệt hại về kinh tế nông nghiệp. Nhiều héc-ta hoa màu của bà con đang bước vào cao điểm thu hoạch đã bị mưa đá đánh dập nát, nguy cơ mất trắng.

Bên cạnh đó, do sức gió mạnh, nhiều cột điện đã bị gãy đổ khiến hệ thống lưới điện và viễn thông tại khu vực bị tê liệt cục bộ. Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho công tác liên lạc, chỉ đạo và cứu hộ ngay sau khi thiên tai xảy ra.
Khẩn trương hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, ngay từ rạng sáng nay, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc.

Các lực lượng vũ trang bao gồm Công an, Quân đội cùng với Đoàn Thanh niên đã được huy động quân số, trực tiếp xuống các địa bàn bị ảnh hưởng nặng.
Hiện, lực lượng chức năng đang sát cánh cùng người dân dọn dẹp đống đổ nát, hỗ trợ lợp lại mái nhà và khắc phục tạm thời nơi ở để bà con sớm ổn định cuộc sống.
Sáng nay, UBND xã đang tiến hành rà soát, thống kê chi tiết các thiệt hại về người, tài sản và nông nghiệp. Từ những số liệu này, địa phương sẽ sớm đề xuất các phương án hỗ trợ theo quy định để giúp bà con nông dân vơi bớt khó khăn và có nguồn lực để tái thiết sản xuất.
Tuyên Quang: Chè Shan Tuyết cổ Hồ Thầu mở lối du lịch nông nghiệp tuần hoàn
Sở hữu hàng nghìn ha chè Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, xã Hồ Thầu (Tuyên Quang) đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển mình. Không chỉ dừng lại ở việc bán thô, những búp chè "vàng xanh" đang trở thành chìa khóa mở ra mô hình kinh tế nông nghiệp đa giá trị, gắn kết chặt chẽ với du lịch sinh thái tuần hoàn.
Nông dân một phường ở Tuyên Quang hình thành "nếp sống xanh", quyết tâm nói không với rác thải đồng ruộng
Thay vì thói quen vứt bỏ vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại bờ mương, góc ruộng sau khi sử dụng, giờ đây, nông dân phường An Tường (Tuyên Quang) đã tự giác thu gom, phân loại rác thải vào các bể chứa chuyên dụng. Đây là minh chứng rõ nét cho sự chuyển biến trong tư duy canh tác, hướng tới nền nông nghiệp "đồng ruộng sạch, sản xuất sạch".
Cao nguyên đá 500 triệu năm ở Tuyên Quang có gì đặc biệt mà được vinh danh hàng đầu châu Á?
Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn - vùng đất cực Bắc Tổ quốc với lớp đá tai mèo sắc lẹm và bề dày lịch sử địa chất 500 triệu năm này đang nắm giữ những "mật mã" để vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế.








