Tuyên Quang: Công tác dân vận phải đi trước một bước, chủ động tạo đồng thuận xã hội trong kỷ nguyên số
01/08/2026 08:34 GMT +7
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2026), lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên giáo, dân vận, chủ động nắm bắt dư luận, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
- Anh nông dân ở Tuyên Quang biến hoa sâm bố chính thành trà thảo dược tốt cho sức khoẻ
- Tuyên Quang ưu tiên hơn 6.000 tỷ đồng đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030
- Sau sáp nhập, Tuyên Quang có 7 con sông lớn, gắn với lịch sử Thủ đô khu giải phóng, trung tâm Thủ đô kháng chiến
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận trong môi trường số
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mạng xã hội trở thành môi trường tác động trực tiếp đến tư tưởng, nhận thức của người dân, công tác tuyên giáo và dân vận được đặt ra nhiều yêu cầu mới.
Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, hệ thống tuyên giáo, dân vận còn phải chủ động dự báo tình hình, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đó cũng là thông điệp xuyên suốt tại chuỗi hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức.
Chiều 31/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang do ông Ma Thế Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhân Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Ma Thế Hồng ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo, dân vận đối với sự phát triển chung của địa phương trong thời gian qua.
Đồng thời nhấn mạnh, trước sự phát triển nhanh của công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội, công tác tư tưởng cần tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, nhạy bén, "đi trước một bước" trong nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận xã hội.
Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tư tưởng, tuyên truyền, dân vận; đồng thời phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, Ban cần tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, sai trái trên không gian mạng; chủ động kết nối với các cơ quan Trung ương để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả tuyên truyền trong tình hình mới.
Thay mặt tập thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, ông Trần Mạnh Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Dân vận không chỉ là vận động mà phải kiến tạo đồng thuận xã hội
Trước đó, sáng ngày 31/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Những điểm mới về công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; giải pháp nâng cao hiệu quả việc nắm và phản ánh tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang".
Tham dự hội thảo có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi, cùng đại diện các cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, dân vận không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, vận động mà phải trở thành phương thức kiến tạo đồng thuận xã hội, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị.
Theo ông Vinh, việc nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân cần được thực hiện chủ động, thường xuyên, gắn với xây dựng chính quyền kiến tạo, nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở, nhất là trong điều kiện có nhiều biến động về tình hình dân tộc, tôn giáo và không gian mạng.
Các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu tham dự hội thảo cũng đánh giá hệ thống tuyên giáo, dân vận các cấp của tỉnh thời gian qua đã chủ động bám sát cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết nhiều vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
Tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi cho biết thời gian tới hệ thống dân vận toàn tỉnh sẽ tập trung cụ thể hóa các quan điểm mới của Đảng về công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt quan điểm lấy Nhân dân làm trung tâm, là chủ thể và nguồn lực của sự phát triển; đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở; nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo".
Bên cạnh đó, hệ thống dân vận sẽ chú trọng nắm chắc tình hình đồng bào dân tộc thiểu số, tín ngưỡng, tôn giáo; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng; đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng sẽ nghiên cứu, chọn lọc các ý kiến có giá trị từ hội thảo để tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và hiệu quả nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân trong giai đoạn mới.
Tags:
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 27/7, Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy.
Lũng Cú ra mắt điểm check-in "Chạm Lũng Cú", tạo điểm nhấn mới cho du lịch Tuyên Quang
Ngay sau lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức ra mắt điểm check-in "Chạm Lũng Cú" – một sản phẩm du lịch mới được kỳ vọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của vùng cực Bắc Tổ quốc, tạo thêm sinh kế cho người dân và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững.
34 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang)
Chiều nay 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, xã Vị Xuyên, UBND tỉnh Tuyên Quang đã trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.








