Tuyên Quang "bắt tay" Trung tâm Heritage quảng bá văn hóa, du lịch ra quốc tế

+ aA -
Thiên Long

19/08/2026 16:17 GMT +7

Tuyên Quang ký kết hợp tác truyền thông, quảng bá văn hóa, du lịch giai đoạn 2026-2031 với Trung tâm Heritage - Tổng công ty Hàng không Việt Nam, hướng tới đưa hình ảnh, câu chuyện và các điểm đến của tỉnh tiếp cận đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Đưa thương hiệu du lịch Tuyên Quang lên nền tảng số

Sáng 19/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Trung tâm Heritage - Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức chương trình ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông, quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2031.

Quang cảnh chương trình ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông, quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2026-2031 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang với Trung tâm Heritage. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Sự kiện được kỳ vọng tạo bước chuyển mới trong xây dựng thương hiệu điểm đến và đưa du lịch Tuyên Quang vươn xa hơn trên các nền tảng truyền thông hiện đại.

Dự chương trình có ông Đỗ Hùng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Trung Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cùng lãnh đạo và đại diện các phòng, ban chuyên môn của Trung tâm Heritage.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang ký kết phối hợp với Trung tâm Heritage. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang đang sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú với sự kết hợp giữa không gian lịch sử cách mạng, cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc.

Từ Tân Trào, Na Hang - Lâm Bình đến các điểm đến thuộc không gian du lịch của tỉnh, những giá trị về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, ẩm thực và sản vật địa phương đang tạo nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc.

Ông Đỗ Hùng Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng quà lưu niệm cho đại diện Trung tâm Heritage. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Theo định hướng phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tuyên Quang xác định đổi mới công tác truyền thông, quảng bá là một trong những yêu cầu quan trọng, nhất là trong bối cảnh du khách ngày càng thay đổi cách tiếp cận thông tin và lựa chọn điểm đến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Đỗ Hùng Đức khẳng định, tài nguyên du lịch chỉ có thể phát huy đầy đủ giá trị khi được giới thiệu đúng cách, đúng đối tượng và trên những kênh truyền thông phù hợp.

Đây cũng là cơ sở để tỉnh mở rộng hợp tác với các đơn vị có thế mạnh về truyền thông, sản xuất nội dung và khả năng tiếp cận công chúng trong nước, quốc tế.

Hơn 20 sản phẩm, nền tảng và giải pháp truyền thông số

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, giai đoạn 2026-2031, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và Trung tâm Heritage sẽ tập trung xây dựng, sản xuất nhiều sản phẩm truyền thông số như video, phim ngắn, bộ ảnh, bài viết.

Ông Nguyễn Trung Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại chương trình ký kết. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Hai bên cũng dự kiến tổ chức các chương trình khảo sát, trải nghiệm dành cho báo chí, chuyên gia và các nhà sáng tạo nội dung, đồng thời phát huy hệ thống nền tảng truyền thông của mỗi bên nhằm nâng cao khả năng tiếp cận công chúng.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là chương trình Heritage Media Trip Tuyên Quang 2026 - "Âm vang miền đá". Các nhà sáng tạo nội dung, nhiếp ảnh gia, phóng viên và đội ngũ sản xuất sẽ trực tiếp khảo sát, trải nghiệm tại các điểm đến để tạo ra nguồn hình ảnh, video và tư liệu phục vụ quảng bá du lịch.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức, Media Trip không chỉ là hoạt động khảo sát mà cần trực tiếp tạo ra nguồn tài nguyên truyền thông cho du lịch địa phương. Những hình ảnh đẹp, câu chuyện hay, trải nghiệm đặc sắc và giá trị văn hóa cần được chuyển hóa thành các sản phẩm truyền thông có sức lan tỏa rộng rãi.

Đặc biệt, trong khuôn khổ hợp tác, Trung tâm Heritage sẽ tư vấn và triển khai hệ sinh thái gồm hơn 20 sản phẩm, nền tảng và giải pháp truyền thông số, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Tuyên Quang trong giai đoạn mới.

Hướng tới cơ chế hợp tác lâu dài, đưa du lịch Tuyên Quang vươn xa

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang, chương trình hợp tác lần này được xây dựng trên nền tảng những kết quả hợp tác trước đó giữa Trung tâm Heritage và địa phương.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ vừa ký kết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cùng Trung tâm Heritage sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác hằng năm, xác định cụ thể nội dung, sản phẩm đầu ra, tiến độ và hiệu quả cần đạt được.

Mục tiêu là từng bước chuyển hoạt động truyền thông, quảng bá từ những chương trình đơn lẻ sang cơ chế hợp tác lâu dài, có trọng tâm và tạo ra giá trị bền vững.

Sự kết hợp giữa nguồn tài nguyên thiên nhiên, lịch sử, văn hóa của Tuyên Quang với kinh nghiệm, năng lực sáng tạo và thế mạnh truyền thông của Trung tâm Heritage được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều sản phẩm chất lượng, nâng cao nhận diện và sức hấp dẫn của điểm đến.

Qua đó, những giá trị về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và con người Tuyên Quang sẽ đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế, từng bước biến tài nguyên du lịch và di sản thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Du lịch Tuyên Quang được gọi tên tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025: Khẳng định vị thế từ bản sắc và sự bền vững

Du lịch Tuyên Quang được gọi tên tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025: Khẳng định vị thế từ bản sắc và sự bền vững

Tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 diễn ra tại Hà Nội, ngành du lịch tỉnh Tuyên Quang có 2 đại diện được vinh danh ở hạng mục: "Khách sạn Xanh tốt nhất" và "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất".

Vàng Chá Phìn: 'Nàng thơ' ngủ quên giữa mùa hoa đào muộn nơi biên viễn Hà Giang cũ

Vàng Chá Phìn: "Nàng thơ" ngủ quên giữa mùa hoa đào muộn nơi biên viễn Hà Giang cũ

“Mùa xuân, hoa đào nơi đây nở muộn hơn nhiều vùng khác, thường rực rỡ từ cuối tháng 2 đến tháng 3, đặc biệt tập trung ở thôn Vàng Chá Phìn – cả bản làng như được nhuộm hồng bởi sắc đào giữa núi rừng”, nữ du khách Đỗ Vân Anh chia sẻ sau chuyến trải nghiệm vừa qua tại Hà Giang cũ (nay là Tuyên Quang).