Tuyến đường hoa nông thôn mới ở Trà Vinh trồng loài hoa này vừa đẹp như phim lại hái bán ra tiền

Chủ nhật, ngày 05/02/2023 05:03 AM (GMT+7)
Theo chị Trần Lệ Nga, Chủ tịch LHPN xã Vinh Kim (huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh), mô hình tuyến đường hoa góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn xã có 5 tuyến đường hoa.
Bình luận 0

Nhằm thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) phát động “mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”, qua đó được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ xây dựng tuyến đường mẫu bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp tại xã Vinh Kim và Long Sơn. 

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội trong huyện thực hiện 15 công trình xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, ra quân trồng 10.000 cây hoa các loại, dài trên 13km với số tiền 761 triệu đồng.

 

Tuyến đường hoa nông thôn mới ở Trà Vinh trồng loài hoa này vừa đẹp như phim lại hái bán ra tiền - Ảnh 1.

Hội viên phụ nữ ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) thu hoạch hoa đậu biếc.

 Tuyến đường hoa của phụ nữ góp phần XDNTM

Mô hình tuyến đường hoa là một trong những hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần làm sạch, đẹp cảnh quan môi trường được các cấp Hội LHPN xã Vinh Kim triển khai thực hiện, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân cùng chung tay XDNTM.

Theo chị Trần Lệ Nga, Chủ tịch LHPN xã Vinh Kim, mô hình tuyến đường hoa góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với XDNTM. Đến nay, trên địa bàn xã có 05 tuyến đường hoa. 

Những năm qua, thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” trên địa bàn đi vào nề nếp và được hội viên phụ nữ tự giác thực hiện hiệu quả; hiện trên địa bàn xã có 1.611/1.650 hộ hội viên đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” chiếm 97,6%. 

Năm 2022, Hội xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các chi hội giúp 28 hộ chưa đạt 08 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”. Duy trì mô hình “Chi hội 5 không, 3 sạch” gắn với XDNTM, nâng đến nay 10/10 chi hội có số hộ hội viên đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch” trên 85,6% so với tổng số hội viên.

Chị Cao Thị Ngời, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Giồng Lớn, xã Vinh Kim cho biết: từ ngày hình thành các tuyến đường hoa, ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường của hội viên phụ nữ, người dân trong ấp được nâng lên. 

Trên tuyến đường hoa nông thôn mới đã hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi, người dân thường xuyên dọn cỏ, vệ sinh trước ngõ, sân nhà. Để duy trì tuyến đường hoa, hàng tuần cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân thực hiện phát quang bụi rậm, trồng thêm hoa, vệ sinh, chăm sóc hoa, tạo cảnh quan sạch, đẹp, thông thoáng trên tuyến đường, tạo diện mạo nông thôn mới trên địa bàn.

Tuyến đường hoa đậu biếc, góp phần tạo thêm thu nhập

Tại xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, những tuyến đường hoa với đủ loại ngải chuối, hoàng yến, mười giờ,… đua nhau khoe sắc. 

Người dân trong xã tự giác trồng bổ sung và chăm sóc hoa thường xuyên tạo cảnh quan sạch, đẹp. Trong đó, kể đến tuyến đường hoa đậu biếc của phụ nữ ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông được đánh giá tuyến đường hoa thiên nhiên tươi đẹp, góp phần tạo thêm thu nhập cho phụ nữ trong ấp.

Nhằm chung tay XDNTM nâng cao, năm 2021, Hội LHPN xã Hiệp Mỹ Đông ươm giống hoa đậu biếc trồng thí điểm dọc hai bên tuyến đường nhựa ấp Khúc Ngay và giao cho 2 hội viên phụ nữ chăm sóc nhằm tạo cảnh quan môi trường, tăng thu nhập, thu hoạch đợt đầu 300.000 đồng/hoa đậu biếc khô. 

Từ đó, nhiều chị em trong ấp Khúc Ngay không tập trung trồng hoa đậu biếc dọc hai bên đường nhựa trước khuôn viên nhà mà còn mở rộng trồng xen trên diện tích trồng cỏ nuôi bò nhằm tăng thu nhập cho gia đình.

Từ khi Hội LHPN xã phát động và hỗ trợ cây giống hoa đậu biếc, chị Phạm Thị Lanh, hội viên phụ nữ ấp Khúc Ngay hưởng ứng tích cực trồng và chăm sóc, đến nay đã cho thu hoạch. Chị Phạm Thị Lanh cho biết: với 20 trụ hoa đậu biếc cho thu hoạch hàng tuần khoảng 10kg hoa tươi, sau khi phơi còn 1kg hoa khô bán giá 170.000 đồng/kg. 

Do mới trồng nên sản lượng hoa ít. Cây hoa đậu biếc dễ trồng, dễ chăm sóc, không tốn chi phí đầu tư, sau khi cây ra hoa đậu trái, chị lấy những trái già lấy hạt ươm giống và trồng ở những khu vực khác xung quanh nhà.

Chị Lê Thị Trí, Chủ tịch Hội LHPN xã Hiệp Mỹ Đông cho biết: trồng hoa đậu biếc giúp tăng thêm thu nhập cho gia đình, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Tháng 9/2022, Hội LHPN xã vận động các chị thành tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc số  01 tại ấp Khúc Ngay hoạt động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP, ngày 10/10/2019 của Chính phủ quy định về tổ hợp tác với 30 thành viên. 

Hiện tổ hợp tác có 16 chị, thu hoạch đậu biếc hàng ngày và có hoa khô cung cấp hàng tuần cho đơn vị thu mua với thu nhập từ 01 - 1,5 triệu đồng/tháng. 

Đậu biếc từ khi trồng cho đến ra hoa khoảng 02 tháng. Bình quân mỗi chị trồng từ 20 - 50 trụ dọc tuyến đường trước khuôn viên nhà, sản phẩm hiện cung không đủ cầu, trung bình tổ hợp tác cung cấp từ 13 - 14kg hoa khô/tuần. Thời gian tới, Hội đầu tư máy sấy, giúp giảm công lao động và hướng tới xây dựng sản phẩm trà hoa đậu biếc tiến tới sản phẩm OCOP.

Chị Lê Thị Đèo, Tổ trưởng tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc cho biết: hiện sản phẩm hoa đậu biếc của tổ hợp tác đã được Hội LHPN xã liên kết giải quyết đầu ra sản phẩm. Sản phẩm hoa đậu biết hiện nguồn cung không đủ cầu, nên nhiều người tham gia hỗ trợ thu hoạch hoa tươi hàng ngày. Hàng tuần chị thu hoạch khoảng 15kg hoa tươi, thu nhập 250.000 - 300.000 đồng/tuần, nhờ có nguồn thu nhập này, chị có điều kiện mua bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chị Nguyễn Thị Phương, thành viên tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc chia sẻ: trồng hoa đậu biếc tuy nhẹ công chăm sóc, không tốn chi phí đầu tư, nhưng tốn công thu hoạch và phơi hoa. 

Nhược điểm của loại cây trồng này, vào mùa mưa, nếu phơi không được, hoa bị ẩm mốc, thất thu, lỗ công lao động. Vì thế, mong Hội LHPN xã liên kết với cơ sở thu mua đầu tư máy sấy, giải quyết đầu ra hoa tươi, giúp chị em nhẹ công lao động, có thu nhập thường xuyên.

Theo chị Trần Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh): năm 2022, các cấp Hội trong huyện vận động thành lập 02 mô hình tổ hợp tác kinh tế (trồng màu và hoa đậu biếc) với 40 thành viên. 

Đến nay, toàn huyện có 24 mô hình kinh tế với 57 tổ, nhóm khoảng 788 thành viên. Mô hình kinh tế tổ hợp tác trồng hoa đậu biếc 01 là một trong những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của Hội LHPN xã Hiệp Mỹ Đông nhằm tạo cảnh  quan môi trường trong thực hiện XDNTM nâng cao; đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm nhàn rỗi cho lao động nông thôn, nhất là phụ nữ.

Mỹ Nhân (Báo Trà Vinh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem