Tuyến du lịch “Côn Lôn - Miền di sản giữa đại ngàn” ở Tuyên Quang, hé lộ nhiều điểm đến độc đáo

+ aA -
Trần Hồng - Mùa Xuân

20/08/2026 09:40 GMT +7

Từ cây nghiến cổ thụ hàng trăm năm tuổi, lò luyện kim gắn với hoạt động khai khoáng thời Pháp thuộc đến những mô hình sản xuất của người dân, xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang đang khảo sát, kết nối các điểm đến để hình thành tuyến du lịch “Côn Lôn - Miền di sản giữa đại ngàn”.

Đoàn thăm cây nghiến cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Ảnh: Trần Hồng.

Hành trình khám phá những “địa chỉ” ít người biết ở Côn Lôn

Vừa qua, UBND xã Côn Lôn, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khảo sát thực địa nhằm đánh giá tiềm năng cảnh quan, địa hình, tài nguyên sinh thái và các giá trị lịch sử, văn hóa trên địa bàn, làm cơ sở hoàn thiện định hướng xây dựng tuyến du lịch “Côn Lôn - Miền di sản giữa đại ngàn”.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là thôn Lũng Vài. Tại đây, đoàn khảo sát thực tế tuyến đường, địa hình, cảnh quan tự nhiên và những khu vực có khả năng phục vụ các hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Đoàn đi khảo sát, đánh giá tiềm năng cảnh quan, địa hình, tài nguyên sinh thái và các giá trị lịch sử, văn hóa trên địa bàn, làm cơ sở hoàn thiện định hướng xây dựng tuyến du lịch Côn Lôn. Ảnh: Trần Hồng.

Trong hành trình, đoàn đã tìm hiểu cây nghiến cổ thụ hàng trăm năm tuổi - một điểm nhấn về cảnh quan tự nhiên của địa phương.

Những thân cây lớn, gắn với thời gian và không gian rừng núi, được kỳ vọng trở thành một trong những điểm dừng chân khi tuyến du lịch được hình thành.

Dấu tích khai khoáng thời Pháp thuộc giữa đại ngàn

Một trong những điểm đáng chú ý trong chuyến khảo sát là lò luyện kim gắn với quá trình khai khoáng được xây dựng từ thời Pháp thuộc tại địa danh Pù Pảo.

Công trình mang dấu ấn lịch sử, phản ánh hoạt động khai thác, luyện kim tại địa phương qua các thời kỳ.

Đoàn đến khảo sát lò luyện kim trong quá trình khai khoáng được xây dựng từ thời Pháp thuộc  tại địa danh Pù Pảo. Ảnh: Trần Hồng.

Việc bảo tồn, giới thiệu và kết nối điểm di tích này với các điểm cảnh quan tự nhiên có thể tạo nên nét riêng cho tuyến du lịch Côn Lôn.

Cũng tại Pù Pảo, đoàn khảo sát mô hình trồng cây na của gia đình chị Lý Thị Mị.

Đây là mô hình sản xuất gắn với đời sống, sinh kế của người dân địa phương, có thể được nghiên cứu để đưa vào các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp khi tuyến du lịch được xây dựng.

Hướng tới sản phẩm du lịch mang bản sắc Côn Lôn

Qua khảo sát, đoàn thống nhất tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các điểm đến, từ đó đề xuất phương án tổ chức tuyến du lịch phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong quá trình xây dựng tuyến, xã Côn Lôn xác định việc phát triển du lịch phải đi đôi với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ cảnh quan, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách; đồng thời phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái và đời sống cộng đồng.

Đoàn thăm mô hình trồng cây na của gia đình chị Lý Thị Mị tại Pù Pảo. Ảnh: Trần Hồng.

Việc khảo sát thực địa được xem là bước đi quan trọng để Côn Lôn từng bước hình thành tuyến “Côn Lôn - Miền di sản giữa đại ngàn”, kết nối các điểm đến có giá trị, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và mở thêm cơ hội phát triển sinh kế cho người dân.

Thời gian tới, UBND xã Côn Lôn tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và người dân khảo sát, đánh giá thêm các điểm đến tiềm năng, hoàn thiện phương án tuyến và nghiên cứu những hoạt động trải nghiệm phù hợp, hướng tới phát triển du lịch an toàn, hấp dẫn và bền vững.