Phụ nữ xã biên giới ở Lai Châu thoát đói nghèo từ vốn ưu đãi của nhà nước

Tuấn Hùng Thứ năm, ngày 25/05/2023 07:00 AM (GMT+7)
Những năm qua, được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của nhà nước, hội viên phụ nữ xã Mường So (huyện Phong Thổ, Lai Châu) đã vượt qua khó khăn, làm giàu chính đáng và góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương.
Bình luận 0


Clip: Phụ nữ xã Mường So ở Lai Châu làm giàu từ nguồn vốn ưu đãi.

Phụ nữ xã Mường So có nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế

Thực tế cho thấy, thông qua nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, nhiều hội viên phụ nữ ở xã Mường So (huyện Phong Thổ, Lai Châu) đã vận dụng nguồn vốn, xây dựng các mô hình kinh tế cho hiệu quả. Nhiều hội viên đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Qua đó, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương Mường So ngày càng phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem