TT-Huế: Kỷ luật cán bộ lái xe biển xanh sau khi uống rượu bia gây tai nạn giao thông

Trần Hòe Thứ hai, ngày 05/09/2022 19:12 PM (GMT+7)
Một cán bộ ở Thừa Thiên Huế bị kỷ luật vì lái xe biển xanh sau khi uống rượu bia gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trường.
Bình luận 0

Ngày 5/9, ông Lê Văn Hướng- Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật đối với trường hợp cán bộ lái xe biển xanh sau khi sử dụng rượu bia gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường.

Theo đó, ông Trần Hồng Thắng (trú đường Thiên Thai, phường Thủy Xuân, TP.Huế)- cán bộ công tác tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền- đã bị cơ quan này xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

TT-Huế: Kỷ luật cán bộ lái xe biển xanh sau khi uống rượu bia gây tai nạn giao thông  - Ảnh 1.

Xe biển xanh do ông Trần Hồng Thắng điều khiển sau khi sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông. Ảnh: A.T.

Theo ông Lê Văn Hướng, đu trước đó Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền đã thông báo không kỷ luật đối với ông Trần Hồng Thắng sau vụ lái xe gây tai nạn, nhưng sau khi rà soát quy định cơ quan này quyết định kỷ luật khiển trách ông Thắng.

Như Dân Việt đã thông tin, trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Hồng Thắng. Ông Thắng bị xử phạt vì điều khiển xe ô tô vượt xe không đúng quy định sau khi đã sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông. 

Cụ thể, vào khoảng 19h55 ngày 13/6, sau khi sử dụng rượu bia, ông Thắng điều khiển ôtô biển xanh lưu thông trên đường Đống Đa, TP.Huế thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều do H.A.T (39 tuổi, trú TP Huế) lái chở theo vợ cùng 3 cháu nhỏ.

Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nhẹ và một cháu nhỏ bị gãy chân. Sau khi gây tai nạn, ông Thắng không dừng lại và tiếp tục điều khiển xe biển xanh di chuyển khỏi hiện trường.

Với các hành vi trên, ông Thắng bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt về các lỗi vượt xe không đúng quy định gây tai nạn giao thông, điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (1.062 mg/l) và gây tai nạn giao thông không dừng lại.

Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phạt ông Thắng số tiền 63.000.000 đồng.

Ngoài phạt tiền, ông Thắng còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B2 thời gian 24 tháng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem