TT-Huế: Gần 32.000 nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi, nhiều hộ đạt lợi nhuận tiền tỷ/năm

Trần Hòe Thứ tư, ngày 28/12/2022 10:38 AM (GMT+7)
Trong năm 2022, đã có 31.957 hộ nông dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Rất nhiều hộ trong số này đạt lợi nhuận tiền tỷ mỗi năm.
Bình luận 0

Ngày 27/12, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong năm 2022, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở tỉnh tiếp tục lan tỏa sâu rộng và đạt hiệu quả cao.

Trong năm, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở tuyên truyền, vận động chủ hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua đó, các cấp Hội đã vận động 53.322 hộ hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

TT-Huế: Gần 32.000 nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi, rất nhiều người đạt lợi nhuận tiền tỷ mỗi năm  - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang thăm mô hình nuôi hàu lốp của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Ảnh: Văn Lâm.

Qua bình xét, đã có 31.957 hộ nông dân ở tỉnh đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong năm, đã có 17 câu lạc bộ "Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" các cấp ở tỉnh được thành lập, ra mắt.

Phong trào nông dân sản xuất giỏi ở tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa, thu hút hội viên, nông dân tham gia. 

Từ trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vừa làm giàu cho gia đình, vừa giúp đỡ các hộ nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương về vốn, việc làm để vươn lên thoát nghèo.

Điển hình như hội viên nông dân Huỳnh Văn Khanh (xã Giang Hải, huyện Phú Lộc) với mô hình trồng cây hoa súng cảnh, quy mô đầu tư từ 1,2 ha nay đã mở rộng lên đến 4ha. Mỗi tháng hội viên này cung cấp ra thị trường 40.000 cây hoa súng, tổng doanh thu mỗi năm đạt từ 4-5 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đem lại của mô hình này đạt từ 1-1,5 tỷ đồng/năm. Hiện mô hình của ông Huỳnh Văn Khanh giải quyết cho 10 lao động thường xuyên và 5 lao động thời vụ với mức thu nhập dao động từ 6 – 10 triệu đồng/người/tháng.

Hay như hội viên nông dân Lê Đức (xã Quảng An, huyện Quảng Điền) làm giàu bằng mô hình sản xuất củi trấu, vận tải, vật liệu xây dựng. 

Quy mô vốn đầu tư ông ông Đức đến nay 7 tỷ đồng, trên diện tích 500m2. Hàng tháng ông Đức xuất bán 450 – 500 tấn củi trấu ra các địa bàn lân cận như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh...

Mô hình này đưa lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/tháng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động với thu nhập bình quân 9 triệu đồng /người/tháng, đóng góp thuế và phúc lợi xã hội một năm hơn 60 triệu đồng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem