Truy tìm nguồn gốc trụ điện bị gãy đè chết công nhân ở Cần Thơ

Huỳnh Xây Chủ nhật, ngày 02/06/2019 18:33 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ cột điện ở khu vực bờ kè rạch Cái Khế (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) gãy đè chết một công nhân gây xôn xao dư luận, chiều nay (2/6), trao đổi với phóng viên Dân Việt, một người trong ngành điện lực ở TP.Cần Thơ cho biết đang kiểm tra hồ sơ truy nguồn gốc của cây trụ điện bị gãy trên.
Bình luận 0

"Hiện đang kiểm tra hồ sơ xem cây trụ điện đó thuộc về dự án nào mới tính đến hướng xử lý tiếp theo. Bởi khu vực xảy ra vụ việc có nhiều dự án, trong đó có dự án ADB của ngành điện thi công, dự án nâng cấp đô thị của TP.Cần Thơ thi công...", vị cán bộ này nói.

img

img

Nơi xảy ra vụ việc.

Khi phóng viên hỏi, tại sao trụ điện bị gãy có ít lõi sắt bên trong, vị cán bộ nói thêm: "Do chưa biết nguồn gốc trụ điện nên chưa nói trước được gì về kết cấu bên trong. Công nghệ mới bây giờ rất nhiều thứ, phải tìm hiểu rõ đơn vị nào sản xuất, sản xuất theo công nghệ nào thì mới nói được". 

Về phía nạn nhân, vị cán bộ ngành Điện lực Cần Thơ cho hay đã cử người đi dự đám tang, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, sau đó sẽ báo cáo cụ thể về lãnh đạo Công ty Điện lực TP.Cần Thơ. "Có hỗ trợ hay không thì do phía lãnh đạo Công ty Điện lực TP.Cần Thơ quyết định", vị cán bộ này nói thêm.

img

Cột điện bị gãy, đè một công nhân tử vong.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, vị cán bộ ngành Điện lực Cần Thơ nói: "Trong quá trình thi công, cần của xe cuốc vướng cáp thông tin đang treo trên trụ điện và cáp hạ áp (cáp ABC) dẫn đến gãy trụ điện, vị trí gãy cách mặt đất 0,8m. Hiện phía chúng tôi đã kéo tạm điện sang trụ khác, cung cấp điện cho dân khu vực này sử dụng ổn định".

Chiều cùng ngày, phía Công an quận Ninh Kiều cho hay, vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan điều tra nguyên nhân gây ra vụ gãy trụ điện làm công nhân tử vong như đã nêu trên.

Trước đó, khoảng 14h chiều qua (1/6), nhóm công nhân đang thi công đường ống cống ở khu vực bờ kè rạch Cái Khế (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) thì một cây cột điện bất ngờ gãy đè nam công nhân tử vong. Công nhân này được xác định là Tống Ngọc Quang Nhật (28 tuổi, ngụ tại quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Theo thông tin ban đầu từ một số người dân chứng kiến vụ tai nạn, vào thời gian trên, anh Nhật cùng một số công nhân khác đang lắp cống thoát nước ở khu vực bờ kè rạch Cái Khế.

Lúc này cũng có một xe cuốc dùng để đào, lắp cống. Khi chỉnh sửa đoạn cống thì cần cẩu của xe quơ trúng vào đường dây điện làm trụ điện gần đó gãy đè trúng người anh Nhật, làm anh tử vong tại chỗ.

Ông Nguyễn Bình Phước - Bí thư phường An Bình (quận Ninh Kiều) cho biết: “Gia cảnh anh Nhật vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng cùng mẹ vợ phải ở nhà trọ thuê trên đường Hoàng Quốc Việt thuộc khu vực 4. Mẹ ruột anh này cũng ở nhà trọ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem