Trường tiểu học Lam Sơn 3: Không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục

Ngọc Khuê Thứ sáu, ngày 18/02/2022 16:41 PM (GMT+7)
Trong các năm học qua, thầy và trò Trường tiểu học Lam Sơn 3 luôn nỗ lực phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt và đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Qua đó, nhà trường đang từng bước khẳng định vị trí, thương hiệu và uy tín của mình trong nền giáo dục tiểu học và nhân dân địa phương.
Bình luận 0

Bằng sự nhiệt huyết với nghề của biết bao thế hệ thầy, trò cũng như được sự quan tâm của thị ủy, HĐND, UBND, sự chỉ đạo trực tiếp của phòng giáo dục và đào tạo thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Trường tiểu học Lam Sơn 3 trong các năm học qua đã gặt hái được nhiều thành công, phụ huynh học sinh trên địa bàn tin tưởng.

Trường tiểu học Lam Sơn 3: Không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 1.

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Lam Sơn 3 luôn quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Ảnh: L S

Cụ thể, năm học 2021-2022, Trường tiểu học Lam Sơn 3 tuyển sinh được 148 em. Tổng học sinh toàn trường là 674 em/18 lớp. So với năm học trước số học sinh tăng 30 em, số lớp tăng 2 lớp.

Cũng trong kỳ I năm học 2021-2022, Trường tiểu học Lam Sơn 3, học sinh tham gia các kỳ giao lưu như: Thi toán Quốc tế TIMO, đạt giải cấp Quốc gia có 48 giải. Trong đó, có 1 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 30 huy chương đồng.

Trường tiểu học Lam Sơn 3: Không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 2.

Các kỳ thi giao lưu giúp học sinh tự tin, có thêm kiến thức hữu ích. Ảnh: L S

Ngoài ra, thi trạng nguyên Tiếng việt cấp thị có 89 em tham gia hiện nay chưa xếp giải. Giao lưu trạng nguyên toàn tài có 126 em đạt cấp trường… Kết quả các môn học, học sinh hoàn thành tốt chiếm ưu thế, cũng như năng lực phẩm chất luôn đạt số lượng cao.

Để có kết quả trên, Trường tiểu học Lam Sơn 3 đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ giáo viên, nhân viên. Trường đã xây dựng bộ qui tắc ứng xử, nội qui nhà trường được lấy ý kiến và thông báo công khai trong hội nghị, dán trên bảng tin.

Trường tiểu học Lam Sơn 3: Không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 3.

Giáo viên Trường tiểu học Lam Sơn 3 luôn nhiệt huyết, sáng tạo trong công việc. Ảnh: L S

Trong công tác chuyên môn, Trường tiểu học Lam Sơn 3 luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Dạy học trực tuyến đáp ứng yêu cầu trong tình hình dịch bệnh Covid phức tạp.

Bên cạnh đó, nhà trường đảm bảo 100% các lớp có máy chiếu dạy học. 100% giáo viên biết cách khai thác kho dữ liệu bài giảng điện tử để vận dụng dạy học một cách linh hoạt phù hợp.

Trường tiểu học Lam Sơn 3: Không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục - Ảnh 4.

Trường tiểu học Lam Sơn 3 giúp học sinh mỗi ngày đến trường là ngày vui, ý nghĩa. Ảnh: L S

Kỳ I năm học 2021-2022, vừa qua trường có 18/18 lớp phải tạm dừng đến trường, và chuyển học trực tuyến từ 2-4 tuần, giáo viên luôn dạy tốt, đảm bảo thực hiện chương trình không bị gián đoạn.

"Để có được kết quả như ngày hôm nay là sự đồng thuận, đoàn kết của cả tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, sự ủng hộ của các cấp và phụ huynh học sinh. Kỳ II năm học 2021-2022, nhà trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, công tác kiểm tra nội bộ; Hoàn thành chương trình năm học; nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh và dạy kỹ năng sống;...", cô Phạm Thị Hân-Hiệu trưởng Trường tiểu học Lam Sơn 3 cho biết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem