Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam trước ngày đi vào hoạt động

Nguyên Vỹ Chủ nhật, ngày 07/08/2022 05:48 AM (GMT+7)
Công trình xây dựng Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam đã hoàn thành. Phân hiệu khi đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông ngày càng tăng.
Bình luận 0

Hoàn thành xây dựng Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam

Clip: Phân hiệu trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam trước ngày đi vào hoạt động

Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam đặt trụ sở tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là một những nơi mà Đoàn công tác do Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dẫn đầu, đến thăm và làm việc vừa qua.

Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam đặt trụ sở tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam đặt trụ sở tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Ông Nguyễn Sỹ Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Phân hiệu khu vực phía Nam là đơn vị sự nghiệp có thu; trực thuộc Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng theo phân cấp quản lý của nhà Trường.

Phân hiệu hoạt động trên cơ sở pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam.

Đoàn công tác do Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dẫn đầu khảo sát tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dẫn đầu khảo sát tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo ông Hùng, những năm qua, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân trong cả nước, nhất là khu vực phía Nam ngày càng tăng.

Để mở các lớp học theo kế hoạch hằng năm, Trường Cán bộ Hội Nông dân phải đi thuê địa điểm của các trường Đảng, hoặc các đoàn thể khác.

"Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam để phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trường là đòi hỏi khách quan và cấp thiết", ông Hùng cho biết.

img
img

Dự án Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam có diện tích hơn 2,8ha. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Năm 2010, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ra Quyết định 350 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam.

Tháng 2/2017, dự án xây dựng Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam đã được Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phê duyệt.

Bắt đầu khởi công từ 8/2017, đến nay, công trình xây dựng cơ sở vật chất Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam đã hoàn thành. loại công trình

Ông Nguyễn Sỹ Hùng cho biết, dự án có tổng diện tích hơn 2,8ha. Tổng mức đầu tư dự án được duyệt là 88,5 tỷ đồng.

Dự án xây dựng gồm có Nhà hiệu bộ, với quy mô 2 tầng, diện tích xây dựng khoảng 579 m2. Khu Nhà giảng đường, lớp học, thư viện có quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 818m2. Ký túc xá Quy mô 5 tầng, diện tích xây dựng khoảng 852m2

Dự án đang được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Dự án đang được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Hiện nay, dự án đang được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng", ông Hùng cho biết.

Phát huy hiệu quả Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam

img
img
img
img
img

Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn dẫn đầu kiểm tra dự án. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị nhà trường giám sát lại các vướng mắc, xử lý nhanh các điểm còn tồn tại trong kỹ thuật và thủ tục để cơ quan chức năng sớm thông qua.

Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam phải nhanh chóng đi vào hoạt động trong tháng 9/2022.

Đối với biên chế giáo viên, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đề nghị nhà Trường tận dụng nguồn nhân lực từ chính cán bộ Hội Nông dân các cấp phục vụ công tác giảng dạy thay vì xin tăng biên chế cho giáo viên cơ hữu.

img
img

Dự án Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam sẽ góp phần giải quyết nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông ngày càng tăng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đồng thời, để khai thác hiệu quả giá trị tài sản công, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn gợi ý, Phân hiệu có thể tận dụng, xây dựng điểm trình diễn nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng Nai là tỉnh năng động, kinh tế phát triển. Nhu cầu nguồn nhân lực qua đào tạo sẽ rất lớn. Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam lại có cơ sở vật chất tốt.

"Căn cứ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khu vực phía Nam có thể phối hợp các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn triển khai kế hoạch đào tạo nhân lực", Chủ tịch Lương Quốc Đoàn gợi ý.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem