Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà Tết cho hội viên nông dân tại Thừa Thiên Huế

An Sơn Thứ năm, ngày 12/01/2023 11:38 AM (GMT+7)
Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm và tặng 95 suất quà Tết cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bình luận 0

Ngày 12/1, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, tặng quà Tết cho hội viên nông dân nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà Tết cho hội viên nông dân tại Thừa Thiên Huế  - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu tại chương trình tặng quà Tết cho hội viên nông dân khó khăn tại xã Vinh Xuân. Ảnh: Anh Vũ.

Trong sáng 12/1, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) và Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế trao 24 suất quà Tết trị giá 14,4 triệu đồng cho hội viên nông dân nghèo và 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng cho hội viên nông dân bị tai nạn, khó khăn đột xuất tại thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang.

Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà Tết cho hội viên nông dân tại Thừa Thiên Huế  - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính trao quà Tết cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Anh Vũ.

Cùng ngày, tại xã Giang Hải, đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Quỹ Thiện Tâm và Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng 70 suất gồm quà trị giá 42 triệu đồng cho hội viên nông dân nghèo tại các xã ven biển thuộc huyện Phú Lộc.

Những phần quà được trao là nguồn động viên tinh thần để các gia đình hội viên nông dân khó khăn đón Tết Quý Mão 2023 ấm áp.

Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà Tết cho hội viên nông dân tại Thừa Thiên Huế  - Ảnh 3.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã trao tặng tổng cộng 95 suất quà Tết cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Anh Vũ.

Phát biểu tại chương trình trao quà, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính cho biết: Người Việt Nam có truyền thống tương thân tương ái, đùm bọc, sẻ chia, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Hội Nông dân là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho giai cấp nông dân, nên hội luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nông dân trên cả nước.

Ông Đinh Khắc Đính chỉ đạo Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ hội viên nông dân vượt qua khó khăn trong đời sống cũng như trong phát triển kinh tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem