Trung ương Đoàn trao 1,2 tỷ tiền bảo trợ cho 49 thiếu nhi mồ côi do Covid-19 tại Đồng Nai

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 05/09/2022 11:23 AM (GMT+7)
Nhân ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã có nhiều phần quà hỗ trợ đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận 0

Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt

Ngày 5/9, tại Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh (TP Biên Hoà, Đồng Nai), Hội đồng Đội Trung ương - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023, song song với lễ khai giảng năm học mới. 

Trung ương Đoàn trao 1,2 tỷ tiền bảo trợ cho 49 thiếu nhi mồ côi do Covid-19 tại Đồng Nai  - Ảnh 1.

Khai giảng và phát động công tác đội năm 2022-2023. Ảnh: Tuệ Mẫn

Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023 có chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn”. 

Tại lễ phát động, Hội đồng Đội Trung ương đã trao tặng Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh nhiều món quà ý nghĩa như tranh; khăn quàng đỏ; 1 bộ trống Đội; 30 suất học bổng cho 30 em thiếu nhi vượt khó học tốt, mỗi suất 1 triệu đồng. 

Trung ương Đoàn trao 1,2 tỷ tiền bảo trợ cho 49 thiếu nhi mồ côi do Covid-19 tại Đồng Nai  - Ảnh 2.

Học sinh Đồng Nai khai giảng năm học mới. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài ra, Hội đồng Đội Trung ương còn trao tặng 5 công trình máy lọc nước trị giá 400 triệu đồng cho 5 trường tiểu học khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trao bảo trợ dài hạn cho 49 thiếu nhi mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm học 2022 - 2023, trị giá gần 1,2 tỷ đồng. 

Trung ương Đoàn trao 1,2 tỷ tiền bảo trợ cho 49 thiếu nhi mồ côi do Covid-19 tại Đồng Nai  - Ảnh 3.

Đồng Nai hào hứng trong ngày đầu năm học mới. Ảnh: Tuệ Mẫn

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương nói rằng giai đoạn vừa qua các hoạt động học tập, sinh hoạt vui chơi của các em thiếu nhi đã được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19. 

Trung ương Đoàn trao 1,2 tỷ tiền bảo trợ cho 49 thiếu nhi mồ côi do Covid-19 tại Đồng Nai  - Ảnh 4.

Trao quà và hỗ trợ cho các em thiếu nhi. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trong đó nhiều phong trào thi đua, mô hình, cách làm hiệu quả được triển khai, lan tỏa sâu rộng, lan tỏa trong các cơ sở Đội, thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia. 

Năm học 2022 - 2023, Hội đồng Đội Trung ương mong rằng Đồng Nai và các tỉnh thành khắp cả nước tăng cường các giải pháp trang bị kỹ năng thực hành xã hội và kỹ năng phòng, chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. 

Trung ương Đoàn trao 1,2 tỷ tiền bảo trợ cho 49 thiếu nhi mồ côi do Covid-19 tại Đồng Nai  - Ảnh 5.

Cùng ngày Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng tham dự lễ khai giảng, khánh thành trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Biên Hoà). Ảnh: H.Anh

 "Bên cạnh việc học tập thật tốt, thật giỏi, các em cũng cần xác định mục tiêu phấn đấu của bản thân trong năm học, để mỗi em có ít nhất một việc làm tốt đóng góp cho vườn hoa nghìn việc tốt của thiếu nhi cả nước chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII", bà Trang nhấn mạnh.

Được biết trong sáng cùng ngày 920 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. 

Trung ương Đoàn trao 1,2 tỷ tiền bảo trợ cho 49 thiếu nhi mồ côi do Covid-19 tại Đồng Nai  - Ảnh 6.

Học sinh toàn tỉnh Đồng Nai chính thức bước vào năm học mới 2022-2023. Ảnh: Tuệ Mẫn

 Năm học mới này, các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT với số lượng học sinh lên đến trên 730.000 em (tăng 3 cơ sở và 20.000 em so với năm học trước). Chỉ tính riêng địa bàn TP Biên Hòa tăng gần 11.000 em, đồng thời là địa phương nhiều năm liên tục dẫn đầu về số lượng học sinh tăng thêm hằng năm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem