Trung Quốc đặt điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ

Lê Phương (RT) Thứ năm, ngày 01/09/2022 10:11 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Washington phải xua tan 'ảnh hưởng tiêu cực' của bà Nancy Pelosi trước khi muốn đàm phán hợp tác.
Bình luận 0
Trung Quốc đặt điều kiện nối lại đàm phán với Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu trước các phóng viên vào đầu tháng này tại Washington. Ảnh: Getty

Mỹ phải giải quyết những thiệt hại mà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gây ra trong chuyến thăm Đài Loan gần đây trước khi mong đợi bất kỳ sự hợp tác nào từ Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến khí hậu, các nhà ngoại giao nước này cảnh báo.

"Phía Mỹ nên xua tan ảnh hưởng tiêu cực của việc bà Pelosi đến Đài Loan", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong tuyên bố hôm 31/8. "Đây là điều kiện tất yếu của hợp tác chống biến đổi khí hậu Trung - Mỹ".

Tuyên bố này dường như được đưa ra để đáp lại một cuộc phỏng vấn, trong đó đặc phái viên của Washington về biến đổi khí hậu, John Kerry, nói với Financial Times rằng ông hy vọng sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Trung Quốc trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 của LHQ vào tháng 11. Kerry tuyên bố rằng Trung Quốc đang "trừng phạt thế giới" bằng cách cắt đứt quan hệ khí hậu với Mỹ, chấm dứt hợp tác giữa hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục tham gia các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu. Trung Quốc cắt đứt quan hệ quân sự và khí hậu với Mỹ sau khi bà Pelosi bất chấp cảnh báo đến thăm Đài Loan. Bắc Kinh tuyên bố chuyến thăm gây tranh cãi đã làm tổn hại quan hệ Mỹ-Trung.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan, một lập trường mà Mỹ đã thừa nhận, nhưng không tán thành, kể từ những năm 1970. Là Chủ tịch Hạ viện, Pelosi là người đứng thứ ba trong chính phủ Mỹ. Nhiều phái đoàn chính trị Mỹ đã thăm Đài Bắc từ cuối năm ngoái, trong đó có đến 5 đoàn chỉ trong tháng này, làm trầm trọng thêm căng thẳng với Trung Quốc. Hôm 30/8, Thống đốc bang Arizona Doug Ducey đã trở thành nhà lãnh đạo Mỹ mới nhất đến Đài Loan.

"Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên hôm 31/8. "Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc. Trung Quốc kiên quyết bác bỏ mọi tương tác chính thức giữa Mỹ và Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào và dưới bất kỳ danh nghĩa nào".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem