Trung Quốc chi 547 triệu USD mua một loài thủy sản của Việt Nam, mua nhiều hơn cả Mỹ

K.Nguyên Chủ nhật, ngày 04/12/2022 06:00 AM (GMT+7)
Trung Quốc vượt Mỹ, trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam trong tháng 10/2022.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, tháng 10/2022, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Trung Quốc tăng 50%, đạt 65 triệu USD. Đà tăng này giúp Trung Quốc vượt qua Mỹ, tiếp tục là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam trong tháng 10. 

Lũy kế 10 tháng năm 2022, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc đạt 547 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ. Trong tháng 10, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất trong top 5 thị trường nhập khẩu chính tôm của Việt Nam.

VASEP cho rằng, sản lượng tôm nội địa của Trung Quốc sụt giảm do thời tiết bất lợi, dịch bệnh trên tôm ở một số khu vực sản xuất tôm chính; trong khi nhu cầu nhập khẩu tôm tăng để phục vụ lễ hội Trung thu, ngày Quốc Khánh và dịp Tết nguyên đán khiến Trung Quốc tăng cường nhập khẩu tôm trong những tháng vừa qua.

Trung Quốc chi 547 triệu USD mua một loài thủy sản của Việt Nam, mua nhiều hơn cả Mỹ - Ảnh 1.

Trung Quốc vượt Mỹ, trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam trong tháng 10/2022. Nguồn: VASEP.

Theo Hải quan Trung Quốc, tháng 10/2022, nhập khẩu tôm của Trung Quốc đạt 80.000 tấn, giảm so với mức 87.000 tấn nhập khẩu trong tháng 9.

Về giá trị nhập khẩu, nhập khẩu tôm của Trung Quốc đạt 524 triệu USD trong tháng 10, trong đó nhập khẩu 310 triệu USD từ Ecuador và 68 triệu USD từ Ấn Độ. 

Giá trung bình nhập khẩu từ Ecuador giảm từ 6,33 USD/kg trong tháng 9 xuống 6,31 USD/kg trong tháng 10.

10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc nhập khẩu 691.000 tấn tôm nước ấm đông lạnh, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị nhập khẩu tăng 65% đạt 4,52 tỷ USD.

VASEP dự báo, nhập khẩu tôm của Trung Quốc trong tháng 11 và 12 có thể tiếp tục giảm so với những tháng trước đó, dù vẫn ghi nhận tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân là do sụt giảm nhu cầu theo mùa sau khi tăng cường dự trữ cho Tết nguyên đán. Nhu cầu nhập khẩu dự kiến tăng mạnh trở lại sau Tết Nguyên đán tại Trung Quốc.

"Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có thông điệp rằng sẽ không nới lỏng ngay lập tức chính sách zero- COVID. Tuy nhiên, từ tháng 7/2022 Trung Quốc đã xóa bỏ chính sách đình chỉ nhập khẩu thực phẩm đông lạnh có nhiễm virus Sars-COV-2 sau gần 2 năm thực thi. Đây cũng là tin tích cực đối với các nguồn cung cấp tôm cho Trung Quốc, trong đó có Việt Nam", chuyên gia của VASEP nhận định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem